Trường Đại học Hoa Sen dấn thân vào lĩnh vực khoa học sức khỏe

GD&TĐ - Sáng 27/2, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Trường Đại học Hoa Sen tổ chức ra mắt khoa Khoa học Sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện- Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen(trái) tặng hoa chúc mừng tân Trưởng khoa Khoa học Sức khỏe
PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện- Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen(trái) tặng hoa chúc mừng tân Trưởng khoa Khoa học Sức khỏe

Khoa Khoa học Sức khỏe Trường Đại học Hoa Sen được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-ĐHHS của Hiệu trưởng nhà trường. Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Hoàng Đạo – nguyên Giám đốc Bệnh viện 175 TPHCM được bổ nhiệm làm Trưởng khoa.

Phát biểu tại sự kiện, Viện sĩ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện- Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen cho biết: Chăm sóc sức khoẻ dần trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách và toàn xã hội.

“Nhận thức rõ và đầy đủ trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học đối với xã hội, Trường Đại học Hoa Sen quyết định dấn thân vào lĩnh vực khoa học sức khoẻ với tham vọng xây dựng một hệ thống đào tạo bài bản, hiện đại ngang tầm quốc gia và khu vực” - PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện nói.

Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Hoàng Đạo – Trưởng khoa Khoa học Sức khỏe phát biểu tại lễ ra mắt khoa
Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Hoàng Đạo – Trưởng khoa Khoa học Sức khỏe phát biểu tại lễ ra mắt khoa

Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Hoàng Đạo – Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Hoa Sen cho biết: Với định hướng phát triển theo hướng ứng dụng và hiện đại hóa để có thể hội nhập quốc tế, khoa Khoa học Sức khỏe sẽ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở nghiên cứu khoa học làm nền tảng, khoa phát huy năng lực sáng tạo, thực hành; năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao.

“Chúng tôi quan niệm, với khối ngành sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống là cơ sở cho các định hướng hoạt động khoa học và đào tạo. Năm 2021, khoa tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngành Dược học. Đây là cơ sở để khoa tiếp tục mở các ngành: Răng Hàm mặt, Quản lý bệnh viện và Kỹ thuật Y sinh ở tương lai gần”- Trưởng khoa Khoa học Sức khỏe nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ