Trường Đại học Cửu Long: Nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Lào

GD&TĐ - Chiều 2/12, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Lễ kỷ niệm 46 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2021) cho cán bộ và lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long trao cờ và Cup lưu niệm cho đội bóng đá nữ đạt giải.
TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long trao cờ và Cup lưu niệm cho đội bóng đá nữ đạt giải.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường chúc mừng cán bộ và lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường ĐH Cửu Long nhân dịp Lễ kỷ niệm lần thứ 46 Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Lãnh đạo trường chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; biểu dương tinh thần học tập và rèn luyện của các cán bộ và lưu học sinh Lào đang học tập tại trường. 

Dịp này, Trường ĐH Cửu Long đã gửi lẵng hoa chúc mừng đến Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TPHCM.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhà trường còn tổ chức các hoạt động chào mừng như giao lưu bóng đá nam - nữ, giao lưu văn nghệ dành cho cán bộ, lưu học sinh Lào và cán bộ, lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Đây là dịp để cán bộ, lưu học sinh Lào có điều kiện tham gia các hoạt động thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục chính trị tư tưởng, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào.

Trường ĐH Cửu Long hiện có 95 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường. Trong đó, Lào 82, Campuchia 13. Thời gian qua, lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các bạn tham gia sinh hoạt, học tập, nghiên cứu tại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên cần xem xét kỹ các văn bản thông báo học bổng và lựa chọn trung tâm du học chính thống. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học bổng, trao đổi sinh viên: Thật giả khó lường

GD&TĐ - Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.

Cuốn sách do nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu biên soạn.

Giai thoại chúa Nguyễn mở đất phương Nam

GD&TĐ - Nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu vừa ra mắt cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” với những thông tin thú vị.