Trường đại học bước vào tuần 'cao điểm' đón tân sinh viên

GD&TĐ - Đầu tuần này, các trường đại học bắt đầu bước vào đợt cao điểm làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên, sau khi công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Tân sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đến trường làm thủ tục nhập học, ngày 25/8. Ảnh: TDTU
Tân sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đến trường làm thủ tục nhập học, ngày 25/8. Ảnh: TDTU

Từ ngày 25 đến 30/8, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đón tân sinh viên khóa 29 đến trường làm thủ tục nhập học chính thức.

Từ sáng sớm, khu vực đón tiếp đã trở nên sôi động với hình ảnh những gương mặt rạng rỡ xen lẫn chút bỡ ngỡ của các bạn trẻ, cùng sự quan tâm đầy ấm áp, lo lắng của phụ huynh đồng hành.

Để quá trình nhập học diễn ra thuận lợi, nhà trường thông báo triển khai quy trình 10 bước, mỗi bước bố trí tại một khu vực cố định với sự hỗ trợ của chuyên viên và đội ngũ tình nguyện viên.

4.jpg
Nhà trường bố trí các khu vực riêng cho từng bước, công đoạn làm thủ tục nhập học. Ảnh: TDTU
anh-the.jpg
Tân sinh viên được chụp ảnh làm thẻ sinh viên. Ảnh: TDTU
kt-08461.jpg
Sinh viên có nhu cầu đăng ký ký túc xá, nhà trọ sẽ có gian hỗ trợ riêng. Ảnh: TDTU

Theo đó, tân sinh viên trước tiên nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhận thư mời nhập học, được tư vấn và lấy số thứ tự. Các bước tiếp theo gồm: nộp lệ phí nhập học, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật thông tin cá nhân, đăng ký làm thẻ sinh viên tích hợp.

Những sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá hoặc tìm nhà trọ sẽ được hỗ trợ, tư vấn ngay tại khu vực riêng. Ở bước cuối, các em nhận trang phục, chụp hình thẻ sinh viên và tham gia kiểm tra xếp lớp tiếng Anh đầu vào.

Đại diện TDTU cho biết, nhà trường sẽ tiến hành hậu kiểm toàn bộ hồ sơ tuyển sinh và nhập học. Trường hợp thí sinh khai báo không chính xác thông tin liên quan đến điểm học bạ, khu vực hay đối tượng ưu tiên… và điều này làm thay đổi kết quả trúng tuyển, nhà trường sẽ hủy kết quả nhập học, xử lý theo đúng quy chế.

niem-vui.jpg
Niềm vui của tân sinh viên và người thân trong ngày nhập học. Ảnh: TDTU

Sau khi hoàn tất thủ tục, từ ngày 3/9, tân sinh viên sẽ bước vào tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và chính thức học tập theo thời khóa biểu.

Năm 2025, TDTU dự kiến tuyển sinh 7.070 chỉ tiêu với đa dạng chương trình: 43 ngành tiêu chuẩn, 21 ngành tiên tiến, 11 ngành đào tạo bằng tiếng Anh, 11 ngành dự bị đại học bằng tiếng Anh, 13 ngành tại phân hiệu Khánh Hòa, 13 ngành liên kết quốc tế và 13 ngành dự bị liên kết quốc tế, thông qua 4 phương thức xét tuyển.

Nhà trường dành hơn 80 tỷ đồng cấp học bổng với nhiều hình thức khác nhau nhằm khuyến khích tinh thần học tập, tạo điều kiện phát triển tài năng cho sinh viên.

bk1.jpg
Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức đón tân sinh viên tại cơ sở chính. Ảnh: HCMUT

Từ đầu tuần này, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) bắt đầu tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2025.

Quy trình nhập học được triển khai nhanh chóng, suôn sẻ nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khâu: thủ tục gọn gàng, khu vực bố trí rõ ràng, đội ngũ nhân sự túc trực, hướng dẫn tận tình. Tất cả sự chuẩn bị ấy đều nhằm mang đến cho tân sinh viên một khởi đầu thuận lợi và đáng nhớ.

Khoảnh khắc nhập học không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi bạn trẻ, mà còn mở ra hành trình mới của tri thức, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

bk3.jpg
Khu vực nộp hồ sơ nhập học bên trong Hội trường. Ảnh: HCMUT
bk4.jpg
PGS. TS. Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa hướng dẫn hồ sơ cho tân sinh viên. Ảnh: HCMUT

Cũng trong tuần này, Trường Đại học Thủ Dầu Một - TDMU (TPHCM) trở nên nhộn nhịp khi chào đón hàng nghìn tân sinh viên từ khắp mọi miền đất nước đến làm thủ tục nhập học khóa 2025.

Với sự chuẩn bị chu đáo, quy trình nhập học đơn giản cùng sự hỗ trợ tận tình từ giảng viên, cán bộ và sinh viên tình nguyện, công tác đón tân sinh viên diễn ra thuận lợi. Các em được hướng dẫn chi tiết trong từng khâu: hoàn thiện hồ sơ, tư vấn chế độ chính sách, học bổng, ký túc xá cũng như tìm hiểu thông tin về chương trình học.

Theo kế hoạch, từ nay đến 30/8, nhà trường sẽ tiếp tục đón tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Các bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ làm việc liên tục từ 7h30 đến 17h mỗi ngày, đảm bảo quy trình nhập học diễn ra thông suốt và thuận tiện cho sinh viên.

img-40.jpg
Tân sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một chờ làm thủ tục nhập học. Ảnh: TDMU
hinh0242.jpg
Các tình nguyện viên hỗ trợ phụ huynh và thí sinh. Ảnh: TDMU
mg-4723.jpg
Từ nay đến 30/8, Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ đón tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Ảnh: TDMU

Nguyễn Thị Anh Thư, tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (quê Đồng Nai), chia sẻ: “Em biết đến trường qua anh trai đang học ngành Công nghệ thực phẩm. Sau khi tham quan và tìm hiểu, em nhận thấy môi trường học tập tại đây hiện đại, năng động, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Học phí hợp lý, gần nhà, cùng cơ hội nghề nghiệp rõ ràng sau tốt nghiệp càng khiến em quyết tâm theo học tại trường”.

Đồng hành cùng con gái từ Đắk Lắk, phụ huynh em Dà Droách Kim Nhuy xúc động nói: "Gia đình tôi ở vùng xa nhưng đã nghe nhiều về uy tín đào tạo của trường, đặc biệt trong lĩnh vực sư phạm. Cả nhà rất vui khi con gái trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non - một ngành có điểm chuẩn cao. Điều quan trọng hơn cả là con yêu thích nghề giáo, lựa chọn ngành học bằng chính mong muốn của mình".

Để đảm bảo việc tiếp nhận diễn ra trật tự, nhà trường phân bổ lịch nhập học theo từng trường, khoa, viện đào tạo. Cách làm này không chỉ hạn chế tình trạng quá tải mà còn giúp tân sinh viên được hướng dẫn kỹ lưỡng ở từng bước: từ nhận giấy báo trúng tuyển, nộp hồ sơ, đối chiếu kết quả, đóng học phí - lệ phí đến tiếp nhận lịch gặp gỡ đầu năm cùng đơn vị đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.