Trước sự phẫn nộ về thảm kịch Halloween, Hàn Quốc cam kết sẽ hành động cứng rắn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 1/11, trước sự phẫn nộ của dư luận về một sự kiện Halloween khiến hơn 150 người thiệt mạng, Hàn Quốc hứa sẽ có hành cứng rắn.

Ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-geun cúi đầu trong một cuộc họp báo sau thảm họa trong lễ hội Halloween.
Ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-geun cúi đầu trong một cuộc họp báo sau thảm họa trong lễ hội Halloween.

Thảm họa trên khiến nhiều người dân Hàn Quốc tức giận.

"Nó không khác gì chiến tranh" - ông Kang Sung jun, 76 tuổi nói - “Tôi nghĩ nếu những người có trách nhiệm quan tâm hơn đến việc đi lại của người dân thì tai nạn kiểu này đã không xảy ra”.

Nhà chức trách Hàn Quốc hứa sẽ có một cuộc điều tra nhanh chóng và chuyên sâu cũng như kêu gọi các biện pháp an toàn mới cứng rắn để ngăn chặn những thảm họa tương tự.

Số người chết vì bị chèn ép trong một bữa tiệc đường phố Halloween đông đúc hôm 29/11 đã tăng lên 156 người và 151 người bị thương, 29 người trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ít nhất 26 công dân từ 14 quốc gia nằm trong số những người thiệt mạng.

Hàng chục nghìn người – đa số ở độ tuổi thiếu niên, đôi mươi và mặc trang phục hóa trang - đã chen chúc trong các con đường và ngõ nhỏ hẹp của quận Itaewon nổi tiếng trong lễ hội Halloween hầu như có không hạn chế chống Covid-19 lần đầu tiên sau ba năm.

Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min đã đưa ra lời xin lỗi, đồng thời cam kết sẽ tìm ra nguyên nhân của vụ việc và ngăn chặn những trường hợp tương tự tái diễn. Tuy nhiên, ông vấp phải sự chỉ trích gay gắt của công chúng sau khi nói rằng việc triển khai thêm cảnh sát sẽ không thể ngăn chặn được thảm họa.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cũng xin lỗi trong nước mắt trong cuộc họp báo với giới truyền thông. Ông cho biết chính quyền thành phố sẽ dồn mọi nguồn lực hành chính sẵn có "cho đến khi mọi người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường".

Trước đó, Tổng Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Yoon Hee-keun đã thừa nhận việc kiểm soát đám đông tại hiện trường là "không đủ". Ông nhấn mạnh cảnh sát đã nhận được nhiều cảnh báo về các tai nạn có thể xảy ra vào đêm đó.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết cuộc điều tra đang diễn ra sẽ bao gồm liệu phản ứng tại chỗ của các cơ quan chính phủ có đầy đủ hay không. Ông chỉ ra rằng các biện pháp không đầy đủ để quản lý đám đông là nguyên nhân khiến số người chết tăng lên.

Trong khi đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố một tuần quốc tang và nói rằng đất nước đã có quá nhiều thảm họa về an toàn. Ông khẳng định điều quan trọng là có những phản hồi tốt hơn, bao gồm việc cải thiện khả năng kiểm soát đám đông.

“Chúng ta nên đưa ra các biện pháp an toàn cụ thể để quản lý đám đông, không chỉ trên những con phố nơi thảm họa lớn này diễn ra mà còn ở những nơi khác như sân vận động và địa điểm hòa nhạc, nơi tập trung đông người” – ông Yoon nói tại một cuộc họp nội các.

Tất cả các nạn nhân đã được xác định danh tính và nơi tưởng niệm họ đã được thiết lập tại tòa thị chính thành phố Seoul và ở quận Itaewon.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cầm hoa tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ giẫm đạp

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cầm hoa tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ giẫm đạp

Một người đặt hoa tưởng niệm gần hiện trường đám đông giẫm đạp trong lễ hội Halloween, ở Seoul.

Một người đặt hoa tưởng niệm gần hiện trường đám đông giẫm đạp trong lễ hội Halloween, ở Seoul.

Một sĩ quan cảnh sát đứng bảo vệ ở lối ra của một ga tàu điện ngầm khi mọi người tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween

Một sĩ quan cảnh sát đứng bảo vệ ở lối ra của một ga tàu điện ngầm khi mọi người tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween

Ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yoon Hee-geun phát biểu trong một cuộc họp báo sau sự việc đám đông giẫm đạp diễn ra trong lễ hội Halloween

Ủy viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Yoon Hee-geun phát biểu trong một cuộc họp báo sau sự việc đám đông giẫm đạp diễn ra trong lễ hội Halloween

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.