Trung tâm hợp tác AU – HUST trở thành mô hình truyền cảm hứng cho hợp tác quốc tế

GD&TĐ - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội đã ra mắt Trung tâm hợp tác AU – HUST.

Ra mắt Trung tâm hợp tác AU – HUST. Ảnh DT.
Ra mắt Trung tâm hợp tác AU – HUST. Ảnh DT.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, việc thành lập Trung tâm hợp tác AU – HUST là một dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác của hai đại học. Sự kiện thể hiện cam kết của hai bên trong thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cũng như phát triển tài năng. Vì vậy với Trung tâm hợp tác AU – HUST ưu tiên ba hoạt động chính “giáo dục – đào tạo; nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp”.

1.jpg
GS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh DT.

Đối với giáo dục – đào tạo: Mở rộng cơ hội trao đổi với sinh viên, cán bộ, giảng viên từ đó phát triển các hoạt động học thuật, hợp tác các chương trình đào tạo liên kết.

Đối với nghiên cứu: Thúc đẩy phát triển các dự án nghiên cứu chung, tăng cường hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu đồng thời khuyến khích trao đổi chuyên môn, tài liệu nghiên cứu.

Đối với doanh nghiệp: Thắt chặt liên kết với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ; mở rộng cơ hội nghiên cứu cho người học tại doanh nghiệp.

ĐH Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu chiến lược 2025-2035 lọt vào top 100-150 trường đại học hàng đầu châu Á. Để hỗ trợ mục tiêu này, nhà trường ưu tiên tăng cường hợp tác học thuật quốc tế, thu hút nhân tài quốc tế và mở rộng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

2.jpg
GS. Nicola Phillips - Hiệu trưởng và Chủ tịch ĐH Adelaide.

“Đại học Adelaide là một đối tác quan trọng trong hành trình này, tôi hi vọng rằng Trung tâm hợp tác sẽ không dừng lại ở việc tạo điều kiện cho các hoạt động riêng lẻ mà sẽ trở thành một trung tâm sôi động cho sự hợp tác lâu dài”, GS.TS Lê Anh Tuấn cho biết thêm.

Còn theo GS. Nicola Phillips - Hiệu trưởng và Chủ tịch ĐH Adelaide chia sẻ: “Từ năm 2019, ĐH Adelaide và ĐH Bách khoa Hà Nội đã hợp tác với nhau thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên và một số hoạt động nghiên cứu. Hợp tác này càng thắt chặt hơn khi hai bên cùng thành lập Trung tâm hợp tác Trung tâm hợp tác AU – HUST”.

Theo GS Nicola Phillips, việc thành lập trung tâm này là bước tiến vô cùng tự hào. Tại trung tâm, hai bên có thêm cơ hội nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được thông qua hợp tác trước đó để làm động lực phát triển thêm nhiều thành tựu trong các hợp tác sắp tới.

“Đồng thời, tôi cũng hi vọng khi có Trung tâm hợp tác AU – HUST, hai bên cùng nhau chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển đào tạo, trao đổi học thuật”, GS Nicola Phillips nói.

3.jpg
Bà Nguyễn Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT phát biểu.

Cũng tại buổi lễ ra mắt Trung tâm hợp tác AU – HUST, bà Nguyễn Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT đánh giá cao ĐH Bách khoa Hà Nội trong việc hợp tác với các đại học nước ngoài để hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên…

Bà Nguyễn Thu Thuỷ nhấn mạnh: “Hợp tác quốc tế đang là một vấn đề quan trọng trong phát triển giáo dục ở Việt Nam, hướng đi này phản ánh bước đi quan trọng trong giáo dục đại học. Tôi hi vọng rằng Trung tâm hợp tác AU – HUST này sẽ trở thành một mô hình truyền cảm hứng cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các trường đại học Việt Nam và Australia, đóng góp vào sự phát triển không ngừng của giáo dục đại học ở cả hai nước”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ