Tại buổi gặp, Trung tâm Khảo sát thông tin việc làm và Đào tạo khởi nghiệp đã báo cáo những kết quả nổi bật trong năm học vừa qua. Theo đó, Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp.
Nổi bật là “Ngày hội việc làm sinh viên HUBT” với sự tham gia của 100 doanh nghiệp, thu hút gần 5.000 sinh viên. Kết quả, hơn 2.300 sinh viên đã trúng vòng sơ tuyển tại các công ty tuyển dụng.
Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tổ chức hơn 10 chuyến tham quan thực tế doanh nghiệp cho gần 1.000 sinh viên, giúp người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi ra trường.
Song song với đó, Trung tâm tổ chức chuỗi chuyên đề về pháp luật – việc làm, trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về pháp luật lao động, quyền lợi và trách nhiệm trước khi ký kết hợp đồng, đặc biệt với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Gần đây nhất, Diễn đàn “Sinh viên hỏi – Doanh nghiệp, Doanh nhân trả lời” thu hút hơn 800 sinh viên tham dự. Các diễn giả là cựu sinh viên HUBT, hiện là chủ doanh nghiệp hoặc nhà quản lý, đã chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc về việc làm và định hướng nghề nghiệp. Diễn đàn không chỉ lan tỏa tinh thần khởi nghiệp mà còn tạo mối liên kết chặt chẽ giữa sinh viên – doanh nghiệp – nhà trường.
Từ những hoạt động này, Trung tâm xác định mục tiêu tiếp tục giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Các hoạt động trải nghiệm, tham quan doanh nghiệp cũng giúp sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng và sẵn sàng hội nhập thị trường lao động.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ kế hoạch hợp tác, định hướng phát triển nguồn nhân lực và đề xuất tăng cường phối hợp với Nhà trường trong đào tạo, tuyển dụng.
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), GS.TS Nguyễn Công Nghiệp – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới các doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, hợp tác cùng Nhà trường trong suốt thời gian qua.
Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường và doanh nghiệp nhằm tạo dựng hệ sinh thái đào tạo – việc làm bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.