Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng mở cửa xuyên Tết phục vụ du khách

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ mở cửa tất cả các điểm du lịch để phục vụ du khách đến tham quan.

Động Tiên Sơn (thuộc Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng), một trong những điểm du lịch hấp dẫn của hệ thống hang động tại Quảng Bình vừa khai thác trở lại.
Động Tiên Sơn (thuộc Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng), một trong những điểm du lịch hấp dẫn của hệ thống hang động tại Quảng Bình vừa khai thác trở lại.
Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đang được giao quản lý khai thác các tuyến, điểm du lịch: Động Phong Nha, Động Tiên Sơn, Điểm Du lịch Suối Nước Moọc, Điểm Du lịch Sông Chày – Hang Tối, Hang Tám Cô, Nhà hàng Sơn Đoòng, Khách sạn Heritage by Night cùng nhiều dịch vụ bổ trợ khác.

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đang được giao quản lý khai thác các tuyến, điểm du lịch: Động Phong Nha, Động Tiên Sơn, Điểm Du lịch Suối Nước Moọc, Điểm Du lịch Sông Chày – Hang Tối, Hang Tám Cô, Nhà hàng Sơn Đoòng, Khách sạn Heritage by Night cùng nhiều dịch vụ bổ trợ khác.

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, dịp Tết Dương lịch các điểm du lịch đón khoảng 5 nghìn lượt khách; trong đó khách quốc tế chiếm 30%. Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, lượng du khách nước ngoài sẽ tăng cao. Đặc biệt, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng mở cửa xuyên tết phục vụ du khách và không tăng giá vé tại các điểm tham quan.

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, dịp Tết Dương lịch các điểm du lịch đón khoảng 5 nghìn lượt khách; trong đó khách quốc tế chiếm 30%. Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, lượng du khách nước ngoài sẽ tăng cao. Đặc biệt, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng mở cửa xuyên tết phục vụ du khách và không tăng giá vé tại các điểm tham quan.

Năm 2023, đơn vị đã nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm du lịch mới như: mở thêm các hoạt động dịch vụ tại khu vực Ghềnh Chụm – Điểm DLST Suối Nước Moọc như máng trượt nước, cầu nhảy ùm; Bổ sung thêm một số trò chơi dưới nước (phao chuối, cầu gôn, sàn nhún hơi) tại điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối.
Năm 2023, đơn vị đã nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm du lịch mới như: mở thêm các hoạt động dịch vụ tại khu vực Ghềnh Chụm – Điểm DLST Suối Nước Moọc như máng trượt nước, cầu nhảy ùm; Bổ sung thêm một số trò chơi dưới nước (phao chuối, cầu gôn, sàn nhún hơi) tại điểm du lịch Sông Chày - Hang Tối.
Đặc biệt, sau thời gian tạm dừng đón khách để sửa chữa, nâng cấp, động Tiên Sơn đã đón khách tới tham quan, khám phá với một diện mạo mới gồm các điểm dừng chân, checkin được thiết kế độc đáo, sáng tạo như “Cầu kính Tiên cảnh”, mái che sinh thái bằng cây hoa leo bản địa và đường hoa lên động, thay đổi hệ thống đèn led giảm nhiệt.

Đặc biệt, sau thời gian tạm dừng đón khách để sửa chữa, nâng cấp, động Tiên Sơn đã đón khách tới tham quan, khám phá với một diện mạo mới gồm các điểm dừng chân, checkin được thiết kế độc đáo, sáng tạo như “Cầu kính Tiên cảnh”, mái che sinh thái bằng cây hoa leo bản địa và đường hoa lên động, thay đổi hệ thống đèn led giảm nhiệt.

Thời gian qua, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp trong việc phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Bình nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, xã hội.
Thời gian qua, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp trong việc phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Bình nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, xã hội.
Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng và triển khai nhiều phương án khai thác, phát triển du lịch chuẩn bị chu đáo, đón đầu xu thế cho mùa du lịch năm 2024.

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng và triển khai nhiều phương án khai thác, phát triển du lịch chuẩn bị chu đáo, đón đầu xu thế cho mùa du lịch năm 2024.

Trung tâm đẩy mạnh công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ khách chu đáo, chú trọng phát triển sản phẩm mới lạ, độc đáo để phát huy tài nguyên thiên nhiên.
Trung tâm đẩy mạnh công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ khách chu đáo, chú trọng phát triển sản phẩm mới lạ, độc đáo để phát huy tài nguyên thiên nhiên.
Trong năm 2024, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tập trung phát triển mô hình kinh tế ban đêm, khai thác có hiệu quả tuyến khám phá 4.500m động Phong Nha về đêm. Mở thêm các dịch vụ bổ trợ như ngủ lều, các đêm nhạc acoustic đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch, đặc biệt là nhóm khách trẻ.
Trong năm 2024, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tập trung phát triển mô hình kinh tế ban đêm, khai thác có hiệu quả tuyến khám phá 4.500m động Phong Nha về đêm. Mở thêm các dịch vụ bổ trợ như ngủ lều, các đêm nhạc acoustic đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch, đặc biệt là nhóm khách trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ