Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ, Ninh Bình nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng

GD&TĐ - Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính trị ở cơ sở.

Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình tiền thân là Trung tâm Chính trị huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định được thành lập theo Quyết định số 06-QĐ/ĐU, ngày 01/7/2025 của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Cổ Lễ; là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Cổ Lễ.

Hiện nay, Trung tâm có 3 biên chế (Phó Giám đốc phụ trách và 2 giảng viên). Trung tâm được đầu tư trang bị cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, gồm: 5 phòng làm việc, 1 phòng họp, 1 thư viện, 2 hội trường, 4 phòng nghỉ cho học viên.

co-le-3.jpg
Học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành công của mọi công việc, Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tiễn.

Nội dung các lớp bồi dưỡng được thiết kế theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, theo đúng hướng dẫn của cấp trên, từ bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, cập nhật kiến thức mới, đến các chuyên đề rèn luyện kỹ năng công tác dân vận, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Trước yêu cầu của mô hình chính quyền hai cấp, cán bộ xã, thôn phải có năng lực tham mưu, triển khai chủ trương, chính sách nhanh, chính xác, gần dân và sát dân. Do vậy, phương pháp giảng dạy cũng được Trung tâm đổi mới theo hướng kết hợp lý thuyết với thực hành, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để học viên tiếp thu hiệu quả, dễ áp dụng trong công tác.

Với chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đảng viên, đoàn viên, hội viên; cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các địa phương được phân công, hằng năm, Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng khác nhau, thu hút nhiều học viên theo học.

Hàng năm, Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ (Trung tâm Chính trị huyện Trực Ninh trước đây) đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ, Ban Tổ chức huyện uỷ tham mưu trình Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt kế hoạch công tác lý luận chính trị hàng năm.

Khi thực hiện mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ kịp thời bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã ban hành các nội dung cần thiết trong quá trình hoạt động của Trung tâm Chính trị xã.

Đặc biệt sau khi có Quy định 360-QĐ/TW Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trung tâm Chính trị xã, phường, đặc khu, Trung tâm Chính trị xã đã xây dựng, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chính trị.

Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2025, Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ (khi đó còn là Trung tâm Chính trị huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã mở được 2 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 134 quần chúng ưu tú, 01 lớp đảng viên mới cho 84 đảng viên mới kết nạp, duy trì Hội nghị Báo cáo viên trong 6 tháng đầu năm; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ mở lớp tập huấn phần mềm theo dõi tiến trình Đại hội Đảng cho 193 học viên; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện mở 4 lớp đối tượng 4 cho 500 học viên; phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ tổ chức các Hội nghị học tập nghị quyết Trực tuyến của Trung ương và của tỉnh.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động và phối hợp mở được 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 66 quần chúng ưu tú, 01 lớp đảng viên mới cho 92 đảng viên mới. Đồng thời, phối hợp với Văn Phòng Đảng uỷ xã Cổ Lễ tổ chức các Hội nghị học tập nghị quyết, tập huấn trực tuyến của Trung ương, của tỉnh.

co-le-2.jpg
co-le-1.jpg
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Để có được những kết quả trên, Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, sự hướng dẫn về chuyên môn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình và sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở.

Ngoài việc được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc kịp thời của Đảng uỷ xã Cổ Lễ, đội ngũ giảng viên của Trung tâm Chính trị xã có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt.

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, giảng viên của Trung tâm đã nhanh chóng bắt tay vào việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản để kịp thời tham mưu với cấp trên nhằm đưa Trung tâm sớm đi vào hoạt động.

Đội ngũ giảng viên của Trung tâm cũng có bề dày kinh nghiệm được tích luỹ qua nhiều năm làm công tác giảng dạy và khả năng truyền đạt về lý luận chính trị, từ đó củng cố niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể nói, Trung tâm Chính trị xã Cổ Lễ đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính trị ở cơ sở. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng, qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ xã, thôn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Ka Dúys cùng học sinh. Ảnh: Quốc Trường

Cô giáo trẻ mang văn hóa K’Ho vào bài giảng

GD&TĐ - Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại ở cao nguyên Đinh Trang Thượng, một cô giáo trẻ vẫn ngày ngày miệt mài gieo chữ, giữ hồn cho bản sắc văn hóa của dân tộc K’Ho.

Bị cáo Trần Hải (trái) và Lưu Xuân Tâm tại phiên tòa sơ thẩm.

Kết đắng cho hai kẻ lừa 'chạy án'

GD&TĐ - Dù từng mang tiền án, Trần Hải và Lưu Xuân Tâm tiếp tục ngựa quen đường cũ, vẽ ra màn kịch lừa 'chạy án' để chiếm đoạt 1 tỷ đồng.