Trung Quốc: Vì sao thí sinh thi cao học tăng kỷ lục?

GD&TĐ - Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, kỳ thi tuyển sinh sau đại học, kết thúc vào ngày 26/12, đã thu hút 4,57 triệu thí sinh tham gia, nhiều hơn năm 2020 hơn 800 nghìn người.

Thí sinh Trung Quốc xếp hàng tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học.
Thí sinh Trung Quốc xếp hàng tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

Trên thực tế, số lượng ứng viên đã tăng lên trong những năm gần đây. Vào tháng 12/2016, 2,01 triệu người tham gia kỳ thi nhưng đến năm 2019, con số này đã vượt ngưỡng 3 triệu.

Ông Zhang Xuefeng, chuyên gia giáo dục, cho biết, một trong những lý do khiến kỳ thi tuyển sinh sau đại học thu hút đông ứng viên là thị trường làm việc hiện nay rất cạnh tranh. Một số ngành nghề đòi hỏi bằng cấp cao. Đơn cử, giáo viên THCS, THPT ở các thành phố lớn phải có bằng thạc sĩ, dù 5 năm trước đây, họ chỉ cần bằng cử nhân.

Ý kiến của ông Zhang trùng khớp với một cuộc khảo sát do công ty giáo dục China Education Online công bố. Nghiên cứu cho thấy thị trường việc làm cạnh tranh là động lực lớn nhất để ứng viên đăng ký học cao học.

Hai lý do phổ biến khác là mong muốn trau dồi kiến thức và tăng trải nghiệm cuộc sống học đường. Ngoài những lý do trên, đại dịch Covid-19 cũng là nguyên nhân thúc đẩy giới trẻ đăng ký học cao học.

Theo các chuyên gia giáo dục, xu hướng đổ xô học cao học cho thấy đối với nhiều thanh niên hiện nay, cơ hội trúng tuyển cao học quan trọng hơn việc học tại một trường đại học tốp đầu. Điều này có thể giảm nhẹ tính cạnh tranh trong kỳ thi tuyển sinh đại học gaokao nhưng nâng độ khó của các kỳ thi tuyển sinh cao học.

Theo CGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.