Trung Quốc tham vọng chế tạo phiên bản vũ khí yểm trợ hỏa lực mặt đất

Trung Quốc được cho là đang nghiên cứu chế tạo phiên bản yểm trợ hỏa lực mặt đất của dòng máy bay vận tải Y-8.

Trung Quốc tham vọng chế tạo phiên bản vũ khí yểm trợ hỏa lực mặt đất

Mới đây tờ chinanews.com đã đăng tải những hình ảnh đồ họa về một biến thể yểm trợ hỏa lực mặt đất của dòng máy bay vận tải Y-8 .

Mẫu máy bay này được hoán cải lắp đặt thêm các loại pháo tương tự như loại máy bay AC-130 của Mỹ.Đây là biến thể chuyên dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, sử dụng các loại pháo được lắp đặt.Mặc dù hiện nay có nhiều loại máy bay cường kích nhưng các loại máy bay yểm trợ hỏa lực hoán cải từ máy bay vận tải vẫn được ưa chuộng do chi phí thấp, khả năng tiêu diệt mục tiêu chính xác.Hiện vẫn chưa rõ loại pháo nào sẽ được lắp đặt lên phiên bản này, nhưng cách bố trí lắp đặt pháo tương tự như loại AC-130 nổi tiếng của Mỹ.AC-130 là phiên bản yểm trợ hỏa lực mặt đất được thiết kế từ dòng máy bay vận tải C-130 nổi tiếng của Mỹ.AC-130 được trang bị nhiều loại pháo như: 2 pháo M61 Vulcan cỡ 20mm, 1 pháo Bofors cỡ 40mm, 1 pháo M102 cỡ 105mm.Hiện nay AC-130 vẫn còn được Không quân Mỹ sử dụng và phiên bản mới nhất là AC-130J còn được trang bị thêm các loại tên lửa và bom dẫn đường.Nếu nghiên cứu thành công thì Trung Quốc sẽ tiếp tục bổ sung thêm 1 biến thể mới của dòng máy bay vận tải Y-8 sau các biến thể tuần thám biển, chống ngầm, trinh sát điện tử,...
Theo soha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.