Trung Quốc: Tấn công bằng dao trong trường học, ít nhất 39 người bị thương

Trung Quốc: Tấn công bằng dao trong trường học, ít nhất 39 người bị thương

Đây là một trong số các vụ tấn công xảy ra tại các trường học ở Trung Quốc trong những năm qua khiến an ninh được tăng cường và nhà chức trách cho là do những người mang hận thù hoặc mắc bệnh tâm thần gây ra.

Chính quyền địa phương ở hạt Cangwu của khu vực Quảng Tây cho biết 37 trẻ em và 2 người lớn đã bị thương với mức độ khác nhau trong cuộc tấn công này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận kẻ tấn công là một nhân viên bảo vệ của trường có họ là Li. Tên này đã bị bắt khi một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Đài CCTV cho biết 40 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng, bao gồm hiệu trưởng, 1 nhân viên an ninh khác và 1 HS.

Trong một cuộc tấn công trước đây, một phụ nữ đã làm bị thương 14 trẻ em tại một trường mẫu giáo ở thành phố Trùng Khánh vào tháng 10/2018.

Gần 20 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại trường học năm 2010, khiến nhà chức trách và nhiều trường học phải tăng cường an ninh.

Luật pháp Trung Quốc hạn chế việc bán và sở hữu vũ khí và các vụ tấn công thường được tiến hành bằng dao hoặc chất nổ tự chế.

Theo Global News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.