Một hình ảnh vừa đăng tải được cho là ghi lại cảnh máy bay ném bom tàng hình mới nhất của Trung Quốc cất cánh đã xuất hiện trên truyền thông nước này. Nó là một chiếc H-20 được hộ tống bởi máy bay chiến đấu.
Ban đầu các chuyên gia tin rằng đó là một loại máy bay khác - một chiếc CH-7 - dòng UAV trinh sát đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái.
Tuy nhiên, hình dáng của chiếc máy bay được ghi lại trong đoạn phim khác với CH-7, hình ảnh cũng cho thấy nó có 2 động cơ, không giống như CH-7. Điều này thể hiện rõ qua vệt khói kép ngay phía sau đuôi máy bay.
Oanh tạc cơ tàng hình H-20 của Trung Quốc là câu trả lời trước các máy bay ném bom B-2 Spirit và B-21 Raider của Mỹ.
Hiện chưa có dữ liệu chính thức nào về hiệu năng hay đặc điểm bay của nó. Các báo cáo của truyền thông phương Tây cho rằng máy bay ném bom tàng hình Trung Quốc có bán kính tác chiến khoảng 5.000km và khả năng mang tải trọng lên đến 20 tấn.
Máy bay ném bom cận âm này được trang bị động cơ WS-10M và có khả năng mang vũ khí hạt nhân, bao gồm cả loại chiến thuật và chiến lược dưới dạng tên lửa hành trình, bố trí ở các khoang chứa bên trong.
Trước đây, giới chức quân sự Trung Quốc từng tuyên bố máy bay ném bom H-20 sẽ đi vào hoạt động năm 2030. Tuy nhiên, nếu các cuộc thử nghiệm bay đã bắt đầu, hoàn toàn có khả năng nó sẽ được hoàn thiện sớm hơn đáng kể.
Rõ ràng Bắc Kinh có lý do để đẩy nhanh tiến độ dự án H-20, khi chiếc B-21 Raider của Mỹ đã sắp đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổng thống Donald Trump còn thông qua kế hoạch chế tạo thêm 25 chiếc B-2 Spirit, tức là mở rộng gấp đôi quy mô phi đội.