Chiếc máy bay ném bom chiến lược H-6N cùng với 2 tiêm kích tàng hình J-20 đã được công bố trong một video quảng cáo cho loạt phim tài liệu kỷ niệm 99 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Kênh truyền hình CCTV News đã công bố đoạn video này trong một bản tin về cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một nhóm tác chiến giả định của đối phương.
H-6N được giới thiệu như một phần của kiến trúc tấn công đa lĩnh vực rộng lớn hơn, bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D, tên lửa siêu thanh YJ-20 và YJ-12, cho thấy cách Trung Quốc có thể phối hợp sử dụng nhiều loại hỏa lực khác nhau trong một cuộc xung đột.
Trung Quốc giới thiệu H-6N không phải một máy bay mang tên lửa độc lập, mà là điểm trung tâm của một kiến trúc tấn công được bảo vệ, bao gồm chiến đấu cơ tàng hình, máy bay tiếp nhiên liệu, các phương tiện giám sát điện tử và mạng lưới chỉ huy chung.
Về hình dáng, tên lửa treo ở cánh máy bay ném bom trông giống với JL-1, loại đã ra mắt trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 3/9/2025.
H-6N là máy bay duy nhất trong Không quân Trung Quốc được thiết kế để mang tên lửa này. Không giống như các mẫu H-6 trước đó, H-6N được trang bị cần tiếp nhiên liệu trên không và có một khoang lõm ở phần thân dưới, được thiết kế đặc biệt để treo một cấu kiện lớn ở giữa.
Sự phát triển này rất quan trọng vì việc triển khai các tổ hợp như vậy sẽ hoàn thiện bộ ba hạt nhân hữu hình của Trung Quốc, bổ sung thêm thành phần hàng không cho các tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất và tên lửa phóng từ tàu ngầm.
Tại cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2025, Trung Quốc lần đầu tiên phô diễn lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, bao gồm tên lửa tầm xa phóng từ máy bay JL-1, tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3, và các tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 và DF-31BJ phóng từ mặt đất.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai đồng thời lực lượng hạt nhân chiến lược trên đất liền, trên biển và trên không.