Trung Quốc hy vọng thắng tuyển Việt Nam bằng... “yếu tố tâm linh”

GD&TĐ - Trung Quốc hy vọng “yếu tố tâm linh” có thể đem lại điều may mắn giúp họ thắng tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trung Quốc hy vọng "yếu tố may mắn" của sân Sharjah sẽ giúp thắng tuyển Việt Nam.
Trung Quốc hy vọng "yếu tố may mắn" của sân Sharjah sẽ giúp thắng tuyển Việt Nam.

Do ảnh hưởng bởi Covid-19 nên Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) quyết định chọn sân trung lập Sharjah (UAE) để tiếp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc lựa chọn Sharjah làm sân nhà không phải là quyết định “tùy hứng”, bởi thời tiết ở UAE vốn rất khắc nhiệt.

Thực tế, vì lý do này phía đội bóng quốc gia đông dân nhất thế giới đã yêu cầu AFC lùi lịch thi đấu trận gặp Việt Nam để… tránh nóng. Sau cùng, AFC “chiều ý” quyết định trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 8/10 (giờ Việt Nam), thay vì 22 giờ ngày 7/10 (giờ Việt Nam) như công bố trước đó.

Sở dĩ Trung Quốc lựa chọn Sharjah làm “sân nhà” bởi hy vọng “yếu tố tâm linh” có thể đem lại điều may mắn giúp họ thắng tuyển Việt Nam. Chính sân Sharjah từng đưa đội bóng do HLV Li Tie dẫn dắt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi thắng liên tiếp 3 trận cuối ở vòng loại thứ 2.

Cụ thể, Trung Quốc hạ Philippines 2-0 ngày 7/6, vùi dập Maldives 5-0 (11/6) và đánh bại đội bóng hùng mạnh Syria 3-1 ngày 15/6 - đều trên sân “may mắn” Sharjah.

Sau trận thua Nhật Bản 0-1 hôm 7/9, đội bóng do HLV Li Tie dẫn dắt không nghỉ ngơi mà ngay lập tức sang UAE thuê sân Sharjah “luyện công” chờ đấu tuyển Việt Nam.

Hiện tại, Ban quản lý sân Sharjah vẫn tiến hành chăm sóc mặt cỏ trước giờ diễn ra trận đấu. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm 2 buổi tập nữa trước khi bước vào buổi tập chính thức làm quen sân thi đấu vào tối ngày 6/10.

Việt Nam và Trung Quốc đều thua cả 2 trận ra quân nhưng đội bóng chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt xếp trên nhờ hơn hệ số phụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.