Trung Quốc gửi đơn kiện lên WTO, đáp trả thuế quan từ Mỹ

GD&TĐ - Trung Quốc đã công bố các mức thuế quan và hạn chế thương mại mới với Mỹ, sau một động thái tương tự của chính quyền Tổng thống Trump.

Một nhà máy lọc dầu ở tiểu bang Wyoming của Hoa Kỳ. Ảnh: Getty Images
Một nhà máy lọc dầu ở tiểu bang Wyoming của Hoa Kỳ. Ảnh: Getty Images

Tuần trước, ông Trump ra lệnh áp thêm 10% thuế quan đối với tất cả hàng hóa từ Trung Quốc và cho biết ông đang sử dụng quyền hạn khẩn cấp của mình để chống lại tình trạng khẩn cấp quốc gia do nạn buôn bán ma túy và nhập cư bất hợp pháp gây ra.

Trong cùng một hành động hành pháp, ông nhắm vào Canada và Mexico. Từ đó, cả 2 nước láng giềng này của Mỹ đã đưa ra các nhượng bộ về an ninh biên giới để xoa dịu xung đột thương mại đang gia tăng.

Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng vài phút sau khi mức thuế quan mới có hiệu lực ngày 4/2. Việc đáp trả này gồm các hạn chế đối với một số hàng hóa của Mỹ - mức thuế 15% đối với than và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, và mức thuế 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp và một số phương tiện.

Bộ Tài chính Trung Quốc lên án quyết định của ông Trump khi công bố thay đổi chính sách, cho biết quyết định này "vi phạm nghiêm trọng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)" và "làm suy yếu sự hợp tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ".

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Bắc Kinh đã đệ đơn khiếu nại về thuế quan của Mỹ lên WTO.

Bắc Kinh cũng đã đưa ra chế độ cấp phép xuất khẩu các sản phẩm có chứa vonfram, tellurium, bismuth, molypden và indium. Bộ Thương mại cho biết biện pháp này sẽ "bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia", mà không đề cập cụ thể đến Mỹ. Các khoáng sản này rất cần thiết cho sản xuất tiên tiến.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ