Trung Quốc gặp khó về tiêm chủng, số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở Singapore và Australia

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 220.589.740 ca mắc Covid-19, gồm 657.519 ca mới. Số ca tử vong là 4.566.141 ca, gồm 9.744 ca mới.

Người Trung Quốc xếp hàng tiêm vắc xin.
Người Trung Quốc xếp hàng tiêm vắc xin.

Tại Anh, những nhà tư vấn về vắc xin cho biết họ không khuyến nghị tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em 12 đến 15 tuổi để chống lại Covid-19 mà muốn thực hiện một phương pháp phòng ngừa để đánh giá tác động lâu dài của chứng viêm tim hiếm gặp.

Lời khuyên trên cho thấy Anh theo đuổi một cách tiếp cận khác với Mỹ và một số nước châu Âu – nơi đang nỗ lực tiêm chủng rộng rãi hơn cho các nhóm tuổi.

Chính phủ Anh cho biết sẽ tham khảo ý kiến của các cố vấn y tế về tác động xã hội rộng lớn hơn từ việc tiêm chủng cho trẻ em rồi mới đưa ra quyết định.

Tại Trung Quốc, một quan chức y tế cho biết nước này đang đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng trong việc mở rộng tiêm chủng hàng loạt. Tuy nhiên, họ sẽ đẩy mạnh chương trình tiêm cho nhiều người hơn và đẩy mạnh chương trình tiêm nhắc lại.

Quan chức Zheng Zhongwei của Ủy ban Y tế Quốc gia không nêu rõ những trở ngại nhưng nhấn mạnh rằng những người chưa được tiêm chủng không thể dựa vào những người đã tiêm chủng trong bối cảnh lo ngại biến thể Delta lây lan rộng.

Tại một diễn đàn kinh tế, ông cho biết khi công việc tiêm chủng sang giai đoạn sau, nó càng trở nên khó khăn.

Theo ông Zheng, Trung Quốc đã tiêm đủ liều cho khoảng 900 triệu người, tương đương với hơn 60% dân số 1,4 tỷ dân, nhưng ông trích dẫn một số chuyên gia cho biết Trung Quốc có thể cần tỷ lệ tiêm chủng cao hơn 80%.

Singapore hôm qua báo cáo 216 ca mắc Covid-19 mới. Đây là số ca mắc hàng ngày cao nhất ở Singapore kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Singapore cơ bản đang kiềm chế được dịch. Hiện nước này có 580 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, 5 bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt và 20 bệnh nhân nặng cần bổ sung oxy. Bộ Y tế Singapore cho biết tiếp tục có bằng chứng cho thấy hầu hết những người đã tiêm vắc xin không bị nặng khi mắc Covid-19, trừ khi họ có bệnh nền.

Tính đến 2/9, 80% dân số Singapore đã được tiêm chủng đầy đủ. Nhà chức trách nước này cho biết sẽ không nới lỏng các hạn chế chống dịch trong bối cảnh số ca mắc mới tăng lên.

Australia hôm qua ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục với 1.657 ca mới và 13 ca tử vong. Các thành phố lớn nhất Australia là Sydney, Melbourne và thủ đô Canberra đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng lây nhiễm thứ 3 và phải giãn cách trong nhiều tuần qua. Hiện đang có tranh cãi về việc nới lỏng giãn cách nhưng Hiệp hội Y khoa cảnh báo các bệnh viện chưa sẵn sàng cho điều này.

Australia đã ghi nhận hơn 58.000 ca mắc và 1.032 ca tử vong vì Covid-19.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.