Các bệnh viện Australia chưa sẵn sàng với sống chung với Covid-19, Pháp kêu gọi trẻ em tiêm vắc xin

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 219.905.396 ca mắc Covid-19, gồm 663.394 ca mới. Số ca tử vong là 4.555.608 ca, gồm 10.439 ca mới. Tổng số ca đã hồi phục là 196,5 triệu ca.

Tiêm vắc xin ở Italy.
Tiêm vắc xin ở Italy.

Tại Malaysia, số ca nhiễm Covid-19 mới lại vượt mốc 20.000 vào hôm qua (2/9) với 29.988 ca mới. Số ca Covid-19 mới hàng ngày ở Malaysia vẫn ở mức 5 con số kể từ ngày 13/7 và các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên cả nước đang vật lộn để đối phó với lượng bệnh nhân quá lớn. Bộ trưởng Y tế nước này cho biết tính đến 1/9, các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên toàn quốc đã được sử dụng đến 90%, một số nơi hoạt động vượt quá công suất.

Hiện số bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt là 1.001. Tổng số ca mắc tại đây là 1,78 triệu ca, trong đó 262.540 ca đang hoạt động. Hôm qua Malaysia có 249 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 17.191 ca.

Italy cuối cùng đã bắt buộc tất cả mọi người đủ tuổi và đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19, đồng thời có kế hoạch tiêm tăng cường cho những người dễ bị tổn thương – Thủ tướng Mario Draghi cho biết hôm qua.

Chính phủ đã quy định bắt buộc nhân viên y tế phải tiêm vắc xin nếu họ muốn được trả lương. Tuy nhiên, ông Draghi nói rằng mọi người đều có bổn phận tiêm vắc xin khi nhà chức trách y tế EU phê chuẩn đầy đủ vắc xin.

Thủ tướng Italy cho biết ông tin tưởng 80% tổng số người dân từ 12 tuổi trở lên sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng này, so với 70,5% hiện nay.

Khoảng 129.352 người đã chết vì Covid-19 ở Italy kể từ khi đại dịch bắt đầu, cao thứ 2 ở châu Âu sau Anh. Số ca mắc mới tương đối ổn định ở đây nhưng các bác sĩ lo ngại biến thể Delta dễ lây lan hơn có thể gây ra một làn sóng dịch mới trong những tuần tới.

Tại Pháp, 12 triệu trẻ em trở lại trường học trong kỳ nghỉ hè đều đeo khẩu trang. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các em nên tiêm phòng Covid-19. Hiện chỉ có khoảng 47% thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi ở Pháp được tiêm chủng đầy đủ, gây lo ngại về sự lây lan Covid-19 nói chung và không chắc chắn về thời gian trường học có thể mở cửa.

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 trung bình hàng ngày ở Pháp đã chậm lại nhưng đang chống chọi với làn sóng dịch thứ 4. Chính phủ đặt mục tiêu tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho khoảng 18 triệu người vào năm 2022.

Tại Australia, một số bang chuẩn bị chuyển từ chiến lược ngăn chặn sang sống chung với Covid-19. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo các bệnh viện ở đây chưa sẵn sàng đối phó với kế hoạch mở cửa trở lại của chính phủ, ngay cả khi với tỷ lệ tiêm chủng cao hơn.

Hiệp hội Y tế Australia (AMA) cho biết hệ thống y tế có nguy cơ kẹt vào “chu kỳ khủng hoảng vĩnh viễn” và kêu gọi xây dựng mô hình mới để kiểm tra xem lượng nhân viên trong các bệnh viện có thể chịu được số ca mắc gia tăng khi nới lỏng các biện pháp phong tỏa hay không.

Vào tháng 7, Australia công bố kế hoạch 4 giai đoạn nhằm nới lỏng các giới hạn khi nước này đạt mức tiêm chủng từ 70% đến 80% và kêu gọi các bang tập trung vào các biện pháp hạn chế số ca tử vong và nhập viện từ chiến lược đưa số ca mắc về 0 hiện nay.

Queensland và Tây Australia hiện không có ca mắc Covid-19 trong khi đó New South Wales ghi nhận hơn 1.000 ca mỗi ngày trong 5 ngày qua.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.