Trung Quốc dừng tổ chức các kỳ thi tiếng Anh Cambridge

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Trung Quốc mới đây thông báo ngừng tổ chức các kỳ thi tiếng Anh tổng quát (MSE) lấy chứng chỉ quốc tế do Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge xây dựng.

Học sinh Trung Quốc học tiếng Anh.
Học sinh Trung Quốc học tiếng Anh.

Một số chuyên gia giáo dục đánh giá chính phủ đang khuyến khích phụ huynh, học sinh không quá coi trọng các kỳ thi ngoài trường.

MSE được công nhận rộng rãi tại các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới và được mệnh danh là “IELTS nhỏ” tại Trung Quốc. Kỳ thi gồm Bài kiểm tra tiếng Anh trọng điểm (KET) và Bài kiểm tra tiếng Anh sơ bộ (PET), có năm cấp độ từ cơ bản đến thông hiểu.

Trong những năm qua, MSE đã thu hút đông đảo học sinh tiểu học, trung học Trung Quốc tham gia. Nhiều gia đình coi kỳ thi này là bước đệm để học sinh tiểu học ứng tuyển vào các trường trung học chất lượng. Năm 2016, khoảng 20.000 học sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc. Chỉ trong 4 năm, con số này đã vượt quá 150.000 em.

Xiong Bingqi, Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục thế kỷ 21, trụ sở tại Bắc Kinh, lưu ý phụ huynh không nên quan điểm rằng chứng chỉ KET, PET có thể giúp học sinh vào trường hàng đầu.

Luật Trung Quốc đã cấm các trường phổ thông sử dụng chứng chỉ bên ngoài để phân loại học sinh. Thay vì tập trung quá nhiều cho MSE, Xiong gợi ý phụ huynh nên giúp trẻ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, gia đình nên ủng hộ sở thích cá nhân và năng khiếu của các em.

Đại diện Hội đồng Khảo thí tiếng Anh ĐH Cambridge tại Trung Quốc cho biết sẽ có những biện pháp mới để giảm thiểu “cơn sốt” chứng chỉ ngoại ngữ. Một số kỳ thi thử nghiệm mới sẽ được hội đồng áp dụng từ năm 2021.

Theo ECNS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.