Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng đại học châu Á

GD&TĐ - Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2022.

Trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.
Trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Vị trí đầu bảng thuộc về Trường Đại học Thanh Hoa, theo sau là Trường Đại học Bắc Kinh. Cả hai đều là trường hàng đầu tại Trung Quốc.

Ông Phil Baty, Giám đốc Tri thức của Tổ chức THE, cho biết, bảng xếp hạng dựa trên bộ chỉ số hiệu suất toàn diện, cân bằng và nghiêm ngặt nhất hiện nay với 13 thước đo riêng biệt để đánh giá chuyên sâu các trường đại học.

“Bảng xếp hạng cho thấy sự đa dạng vượt trội trên khắp châu Á với sự góp mặt của 31 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dữ liệu chứng minh giáo dục đại học tại châu Á đang phát triển rất năng động và không ngừng đổi mới”, ông Phil bày tỏ.

Năm nay, Trung Quốc đại lục dẫn đầu với 30 trường thuộc tốp 100 và 97 trường trong bảng xếp hạng, tăng so với 91 trường vào năm 2021. Nhật Bản là quốc gia có nhiều trường đại học nhất với 118 trường, tăng so với 116 trường vào năm 2021.

Ngoài ra, Ấn Độ góp mặt 71 trường, Đài Loan có 40 trường, Thái Lan có 17 trường và 14 trường thuộc về Indonesia.

Trong danh sách có 5 trường Việt Nam được xếp hạng gồm Trường Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 73), Trường Đại học Duy Tân (vị trí 91), Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí 301 – 350), Đại học Quốc gia TPHCM (vị trí 401 – 500), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 500+).

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ