Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hôm 5 tháng 3 cho biết nước này sẵn sàng tiến hành "bất kỳ loại" cuộc chiến nào với Hoa Kỳ để đáp trả việc Tổng thống Donald Trump tăng thuế thương mại đối với hàng nhập khẩu từ Bắc Kinh, tờ Independent cho biết.
Cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia leo thang khi ông Trump tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20% và Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế 15% đối với hàng nông sản của Mỹ.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "Nếu chiến tranh là điều Hoa Kỳ mong muốn, dù là chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại hay bất kỳ loại chiến tranh nào khác, chúng tôi đều sẵn sàng chiến đấu đến cùng".
Đại sứ quán Trung Quốc về cơ bản đã lặp lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao được đưa ra ngay sau khi mức thuế do Tổng thống Trump áp đặt có hiệu lực.
Cụ thể, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng họ sẽ chiến đấu đến cùng nếu Hoa Kỳ vẫn khăng khăng tiến hành thuế quan, thương mại hoặc bất kỳ cuộc chiến tranh nào khác.

Ông Trump biện minh cho việc áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc bằng cách đổ lỗi cho Bắc Kinh về "cuộc khủng hoảng fentanyl" tại Hoa Kỳ, khi khẳng định rằng phần lớn các chất gây chết người này được sản xuất ở Trung Quốc.
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi đáng kể trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump sau khi ông tuyên bố áp thuế đối với Bắc Kinh do thặng dư thương mại lớn vào năm 2018.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố trên trang web của mình vào tháng 2 năm 2025, sau lễ nhậm chức của Trump, rằng họ đang nỗ lực "ngăn chặn hành vi của Trung Quốc, chống lại các chính sách thương mại không công bằng, những cuộc tấn công mạng độc hại và phá vỡ hoạt động buôn bán tiền chất fentanyl trên toàn cầu của Trung Quốc...".
Cuộc đối đầu Mỹ - Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Ví dụ vào đầu tháng 2 năm 2025, một tiêm kích của Bắc Kinh đã bắn bẫy nhiệt vào một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Australia trên vùng biển quốc tế.
Chưa dừng lại đây, tới vào cuối tháng 2, Trung Quốc đã cảnh báo chính phủ Australia về các cuộc tập trận bắn đạn thật có thể xảy ra ở vùng biển quốc tế giữa Australia và New Zealand.
Tiếp đó, chính quyền Canberra đã bày tỏ quan ngại về việc ký kết một thỏa thuận chiến lược giữa Trung Quốc và Quần đảo Cook - một quốc gia có liên kết chặt chẽ với New Zealand.