Trung Quốc đang khiến Ấn Độ và Nhật Bản thắt chặt hợp tác quốc phòng

GD&TĐ - Báo chí Ấn Độ nhận xét Trung Quốc là lý do đằng sau sự xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Nhật Bản trong lĩnh vực quốc phòng.

Trung Quốc đang khiến Ấn Độ và Nhật Bản thắt chặt hợp tác quốc phòng

"Trung Quốc là lý do đằng sau sự xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Nhật Bản trong lĩnh vực quốc phòng. Có vẻ như Trung Quốc đang thúc đẩy một sự thay đổi chiến lược trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", đây là kết luận mà các nhà báo từ Tạp chí Bharat Shakti của Ấn Độ đưa ra.

Các nhà báo lưu ý Ấn Độ và Nhật Bản đã mở rộng đáng kể phạm vi hợp tác chiến lược, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Một bước tiến quan trọng theo hướng này là chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Koizumi kể từ khi nhậm chức. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh, một Biên bản Hợp tác về An ninh Hàng hải đã được ký kết.

Văn bản này mở rộng hợp tác trong nhận thức hàng hải, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tuyến đường biển, tiến hành tập trận quân sự và trao đổi chuyên môn giữa các đơn vị lực lượng đặc biệt.

Một quan hệ đối tác rộng hơn giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ và Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) của Nhật Bản trong nghiên cứu và phát triển quân sự cũng đang được dự kiến. Truyền thông Ấn Độ cũng lưu ý rằng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu hải quân sẽ là trọng tâm.

568747235-1223041926525737-6386705291781000380-n.jpg
Ấn Độ và Nhật Bản thống nhất đẩy mạnh hợp tác quốc phòng.

Điều này đang diễn ra vào thời điểm Nhật Bản bắt đầu nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu vũ khí, và Ấn Độ đang mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng của mình. Điều này tạo ra một tổ hợp thống nhất, kết hợp công nghệ và vốn của Nhật Bản với quy mô sản xuất lớn của Ấn Độ.

Đối với Ấn Độ, Trung Quốc đặt ra mối đe dọa an ninh ở biên giới phía Đông Bắc thuộc dãy Himalaya, trong khi Nhật Bản lo ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc gần quần đảo Senkaku và ở Biển Hoa Đông.

Tuy nhiên cần lưu ý, cả hai nước đều phụ thuộc vào nguyên liệu thô và linh kiện từ Trung Quốc. Để đối phó với Trung Quốc, các cường quốc khu vực khác đang tích cực xích lại gần nhau hơn.

Theo Bharat Shakti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hạng mục thi công chính tại Trường PTNT Tiểu học & THCS Mường Khương đang xây trát, gấp rút hoàn thiện.

Chạy đua với thời gian dựng trường vùng biên

GD&TĐ - Sơn La và Lào Cai đang tăng tốc hoàn thiện hệ thống trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp vùng biên, mở ra cơ hội học tập trong môi trường hiện đại cho hàng nghìn học sinh trước thềm năm học mới.