Theo đại diện Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, hệ thống pháo phản lực dẫn đường (MLRS) Tornado-S và Sarma của Nga, nhờ khả năng lập trình nhiệm vụ bay riêng cho từng đầu đạn, có khả năng tấn công mục tiêu chính xác và tiết kiệm tên lửa.
Đầu tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng một tổ đội phóng tên lửa Tornado-S đã phá hủy một sở chỉ huy ngầm của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Dobropillya bằng 2 quả đạn dẫn đường chính xác cao cỡ 300mm từ khoảng cách khoảng 100km.
"Tornado-S có khả năng thực hiện hàng loạt nhiệm vụ tấn công riêng biệt cho mỗi tên lửa. Điều này đạt được nhờ hệ thống điều khiển hỏa lực và dẫn đường tự động (AGFCS) tích hợp trên đạn.
Nhờ đó phương tiện này có thể nhắm chính xác vào các mục tiêu cụ thể, với xác suất tiêu diệt rất cao", đại diện Tập đoàn Rostec cho biết trong một tuyên bố trên kênh Telegram của mình.
Nhà sản xuất lưu ý với độ chính xác cao như vậy, sức mạnh đầu đạn của tên lửa cho phép nó phá hủy ngay cả những mục tiêu được phòng thủ kiên cố và nằm sâu bên trong lòng đất ở khoảng cách đáng kể với chi phí đạn dược đắt tiền ở mức tối thiểu.
Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga nhấn mạnh hệ thống pháo phản lực bánh lốp hạng nhẹ Sarma mới ra mắt gần đây cũng sở hữu khả năng tương tự.
Tornado-S được thiết kế để tấn công trang thiết bị của địch, các cụm trú quân, đơn vị pháo binh và tên lửa, sở chỉ huy quân đội, hệ thống phòng không và nhiều mục tiêu khác, bao gồm cả những cứ điểm được phòng thủ kiên cố.
Phiên bản nhẹ hơn của nó là Sarma có trọng lượng chỉ bằng gần một nửa nhờ khung gầm KAMAZ 4 trục (Tornado-S sử dụng khung xe MAZ-543M). Hệ thống này có ít ống phóng hơn, nhưng cỡ nòng vẫn giữ nguyên 300mm. Tầm bắn của nó cũng vượt quá 100km. Hệ thống MLRS này sẽ được bàn giao cho quân đội bắt đầu từ năm 2025.