Tàu chiến Hải quân Mỹ tấn công cực mạnh nhờ tên lửa CoAspire và Zone 5

GD&TĐ - Hải quân Mỹ đang tiến hành điều chỉnh tên lửa CoAspire và Zone 5 để sử dụng trên tàu chiến, mang lại khả năng tấn công tầm xa rất đa dạng.

Tên lửa Rusty Dagger (trên) và RAACM (dưới).
Tên lửa Rusty Dagger (trên) và RAACM (dưới).

Hải quân Mỹ đã trao hai hợp đồng theo chương trình CHAOS. Dự án này có khả năng bao gồm tên lửa hành trình RAACM-ER của CoAspire và Rusty Dagger của Zone 5 Technologies.

Theo ấn phẩm DVIDS, chương trình CHAOS liên quan đến việc tạo ra các phương tiện hủy diệt giá rẻ và có khả năng mở rộng quy mô sản xuất trong thời gian ngắn.

Mục tiêu chính là cung cấp cho Hải quân Mỹ và các đồng minh những vũ khí có độ chính xác cao với giá cả phải chăng để phá hủy mục tiêu trên mặt đất và trên biển.

Những tên lửa thế hệ mới này sẽ giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt vũ khí chống hạm và thay thế các mẫu đã lỗi thời.

Theo dữ liệu hiện có, tên lửa RAACM-ER của CoAspire có tầm bắn hơn 1.800km, còn loại AGM-188A Rusty Dagger của Zone 5, nặng khoảng 225kg, có cự ly tác chiến lên tới trên 930km.

Ở giai đoạn đầu, một bệ phóng đặt trên mặt đất đang được chế tạo, dự kiến ​​sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2028. Trong tương lai, hệ thống này sẽ được điều chỉnh để phóng từ tàu chiến, và nếu cần thiết - từ cả máy bay.

erm.jpg
Một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình không đối đất ERAM (AGM-188A Rusty Dagger).

Hãy nhớ lại rằng Không quân Mỹ đã thử nghiệm tên lửa hành trình giá rẻ Rusty Dagger, được chế tạo cho Ukraine theo chương trình ERAM, bằng cách phóng nó từ máy bay chiến đấu F-16.

Các bài kiểm tra tích hợp bao gồm một loạt những cuộc thử nghiệm với sản phẩm được treo và tách rời, bao gồm xác minh khả năng tương thích, tải đúng cách và mức độ phù hợp với từng loại máy bay chiến đấu cụ thể.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ