Trung Quốc chuẩn bị chế tạo máy gia tốc hạt mạnh nhất thế giới
Nguyễn Diệp
GD&TĐ - Đến năm 2030 cộng đồng khoa học Trung Quốc có ý định chế tạo máy gia tốc hạt lớn nhất trên thế giới. – Thông tin đăng trên tạp chí Global Times.
Giá trị của dự án này được đánh giá vào khoảng 35 tỉ nhân dân tệ (tương đương khoảng 5,05 tỉ USD). Theo lời của Giám đốc Trung tâm vật lý năng lượng cao ở Bắc Kinh, Wang Yifan, hiện vị trí đặt máy gia tốc này vẫn chưa được xác định.
Theo dự kiến, chiều dài chu vi máy gia tốc lên tới gần 100 km, năng lượng gia tốc khoảng 240 GeV. Cả 2 thông số trên cả máy gia tốc này đều thiết lập kỷ lục mới đối với máy gia tốc hạt.
Ông Wang Yifan cũng cho biết thêm rằng máy gia tốc hạt này cho phép tạo ra nhiều hơn số lượng hạt Higgs so với máy gia tốc hạt lớn đặt tại Châu Âu.
Hiện nay máy gia tốc hạt lớn nhất là Large Hadron Collider (LHC) được chế tạo bởi Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN), được đặt nằm bên dưới mặt đất tại biên giới Pháp – Thụy Sỹ, giữa dãy núi Jura và dãy Alps. LHC nằm ở độ sâu từ 50 – 175 m dưới mặt đất, trong một đường hầm vòng tròn có chu vi 27 km.
GD&TĐ - Học sinh An Giang vừa đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai do Bộ GD&ĐT và Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức.
GD&TĐ - Đại dịch Covid-19, sau đó là lạm phát và khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang thay đổi quan điểm của người trẻ tại Mỹ và Anh về giáo dục đại học.
GD&TĐ - Một số địa phương vùng sâu, vùng xa phải linh hoạt để bố trí đủ GV dạy thể dục trong điều kiện khó có thể tìm nguồn hợp đồng bởi thu nhập thấp.
GD&TĐ - Khoảng 1.500 người phục vụ trong quân đoàn nước ngoài của Ukraine thay vì 20.000 người như đã tuyên bố - tờ The New York Times cho biết ngày 25/3.
GD&TĐ -Quân đội Mỹ tại Syria không hiểu chuyện gì xảy ra với hệ thống phòng không Avenger khi chúng đang trực chiến nhưng bất động lúc căn cứ bị tấn công.
GD&TĐ - Học sinh diện trang phục truyền thống, thi viết chữ đẹp, trang trí "ngôi nhà Văn học"... góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc.