Sở Y tế Phú Thọ kích hoạt phương án bảo vệ trẻ ở chùa Bầu ngay khi nhận tin

GD&TĐ - Từ tin báo qua Tổng đài 111 và mạng xã hội, Sở Y tế Phú Thọ đã khẩn trương chỉ đạo bảo vệ, khám sức khỏe và tiếp nhận đối với 4 trẻ ở chùa Bầu.

Ông Hoàng Xuân Đoài – Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ thăm và tặng quà 4 trẻ được tiếp nhận vào Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc.
Ông Hoàng Xuân Đoài – Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ thăm và tặng quà 4 trẻ được tiếp nhận vào Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc.

Liên quan đến hình ảnh trẻ bị đánh tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, hiện 4 đã được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý người gây ra vụ việc, Sở Y tế Phú Thọ đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ, khám sức khỏe, bố trí nơi ăn ở và hỗ trợ tâm lý cho những trẻ bị ảnh hưởng.

Kích hoạt phương án bảo vệ ngay khi nhận tin

Thông tin về vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin qua Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở đã cử đoàn công tác trực tiếp xuống chùa Bầu.

Đoàn phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc, cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo cùng các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, đánh giá nguy cơ và triển khai biện pháp bảo vệ trẻ.

4.jpg
Đoàn công tác của Sở Y tế Phú Thọ làm việc với Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, trước khi đoàn công tác tiếp cận hiện trường, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc chuẩn bị sẵn nhân lực, phương tiện, phòng ở và những điều kiện cần thiết để có thể tiếp nhận các trẻ ngay khi có yêu cầu.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, trong vụ việc có dấu hiệu trẻ bị xâm hại, mục tiêu quan trọng nhất là nhanh chóng đưa các em đến nơi an toàn, bảo đảm sức khỏe thể chất, ổn định tinh thần và hạn chế những tác động có thể gây thêm tổn thương.

“Khi xuất hiện thông tin, hình ảnh trẻ bị bạo lực, trách nhiệm trước hết của cơ quan quản lý nhà nước là phải bảo vệ trẻ, giúp các cháu được an toàn và dần ổn định. Việc điều tra, xác minh được cơ quan chức năng tiến hành, nhưng các biện pháp bảo vệ trẻ phải được triển khai kịp thời”, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh.

Việc bảo vệ trẻ, theo đại diện Sở Y tế, không chỉ dừng ở việc đưa các em ra khỏi môi trường có nguy cơ mất an toàn. Thông tin cá nhân, hình ảnh và đời tư của trẻ cũng phải được giữ kín theo quy định.

5.jpg
Ông Hoàng Xuân Đoài – Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Do vừa trải qua hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, các trẻ có thể bị ảnh hưởng tâm lý. Vì vậy, việc đưa trẻ đi nhiều nơi, yêu cầu kể lại sự việc nhiều lần hoặc để nhiều người tiếp xúc, hỏi han có thể khiến các em phải nhớ lại trải nghiệm tiêu cực.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị hạn chế khai thác hình ảnh, phỏng vấn trẻ khi tâm lý chưa ổn định; đồng thời tập trung chăm sóc, động viên để các em cảm nhận được sự an toàn trong môi trường mới.

Quan điểm “bảo vệ trẻ trước” vì thế được thực hiện xuyên suốt, từ khi ngành Y tế tiếp nhận thông tin, chuẩn bị phương án tại Trung tâm đến quá trình khám, sàng lọc và bố trí nơi chăm sóc cho các em.

Một mái ấm an toàn sau biến cố

Bác sĩ Trương Bá Dương – Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên cho biết, khoảng gần 21 giờ ngày 11/8, nhóm trẻ được đưa đến đơn vị để khám, đánh giá sức khỏe thể chất và trạng thái tinh thần ban đầu.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trên chân, tay của một số trẻ có vết bầm tím. Kết quả kiểm tra, chiếu chụp tại thời điểm đó chưa phát hiện tổn thương xương, khớp. Sức khỏe của các em cơ bản ổn định, đủ điều kiện chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc để tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

“Các cháu có một số vết bầm tím ở chân, tay nhưng kết quả kiểm tra chưa phát hiện tổn thương xương, khớp. Tại thời điểm thăm khám, tình trạng sức khỏe của các cháu cơ bản ổn định”, bác sĩ Trương Bá Dương thông tin.

6.jpg
Ông Lương Cầm Vĩnh – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc báo cáo về quá trình tiếp nhận trẻ vào trung tâm.

Hơn 23h cùng ngày, 4 trẻ được đưa đến Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc. Tham gia bàn giao có đại diện UBND phường Vĩnh Phúc, lực lượng công an, bộ phận chuyên môn của phường và giáo viên nơi các cháu theo học.

Ông Lương Cầm Vĩnh – Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc cho biết, do thời điểm tiếp nhận đã muộn, cán bộ Trung tâm ưu tiên bố trí phòng, giúp các trẻ ổn định và nghỉ ngơi. Các thủ tục bàn giao được tiếp tục hoàn thiện đến gần nửa đêm.

Sau đêm đầu tiên, các trẻ ngủ được, trạng thái cơ bản ổn định và bắt đầu làm quen, trò chuyện với cán bộ trực tiếp chăm sóc. Trung tâm đã bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt; đồng thời phân công cán bộ theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tâm lý cho từng trường hợp.

“Ngay khi tiếp nhận, Trung tâm bố trí nơi nghỉ để các cháu sớm ổn định. Sáng hôm sau, cán bộ trực tiếp chăm sóc tổ chức làm quen, hướng dẫn sinh hoạt, tiếp tục theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tâm lý, giúp các cháu từng bước thích nghi với môi trường mới”, ông Vĩnh cho biết.

Tại buổi thăm hỏi và kiểm tra công tác chăm sóc các trẻ vào chiều 12/8, ông Hoàng Xuân Đoài – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ yêu cầu Trung tâm coi đây là những trường hợp cần được quan tâm đặc biệt trong giai đoạn đầu sau biến cố.

Theo ông Đoài, Trung tâm phải thực sự trở thành một mái ấm an toàn, không chỉ bảo đảm nơi lưu trú mà còn chăm sóc đồng thời về sức khỏe, dinh dưỡng và tinh thần. Cán bộ được giao nhiệm vụ cần gần gũi, động viên, giúp các trẻ sớm lấy lại cảm giác an toàn.

“Trước mắt, Trung tâm phải tập trung chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và ổn định tinh thần cho các cháu. Các cháu là trẻ em nên chúng ta có trách nhiệm bảo vệ, không để việc thăm hỏi, phỏng vấn hay ghi hình làm ảnh hưởng thêm đến tâm lý”, ông Đoài lưu ý.

7.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ tặng quà trẻ tại Trung tâm.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng khẳng định Nhà nước có đủ điều kiện chăm lo cho các trẻ, không đặt vấn đề kêu gọi hỗ trợ. Những phần quà, nhất là thực phẩm từ bên ngoài, cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn. Việc học tập của các em cũng phải được tính toán phù hợp, tránh để thay đổi nơi ở làm gián đoạn quyền đến trường.

Về phương án lâu dài, ông Lương Cầm Vĩnh cho biết Trung tâm sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi các trẻ có quê quán để xác minh cha mẹ, người thân và hoàn cảnh gia đình. Việc đoàn tụ, bàn giao hoặc bố trí hình thức chăm sóc tiếp theo phải đúng thẩm quyền, thủ tục và đặt sự an toàn, lợi ích tốt nhất của trẻ lên trên hết.

Từ việc chuẩn bị phương án tiếp nhận trước khi đến hiện trường, tổ chức khám sức khỏe trong đêm đến bố trí nơi chăm sóc an toàn, sự vào cuộc của Sở Y tế Phú Thọ cho thấy trách nhiệm bảo vệ trẻ không dừng ở xử lý một vụ việc, mà còn là quá trình đồng hành để các em phục hồi và sớm ổn định cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ