Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh nếu Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

GD&TĐ - Trung Quốc không chấp nhận việc Hải quân Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz, nhưng liệu nước này có đủ sức mở thông tuyến đường huyết mạch?

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh nếu Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz

Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng eo biển Hormuz cho các tàu chở dầu của mình, đồng thời cảnh báo Mỹ về bất kỳ sự can thiệp nào vào nguồn cung năng lượng. Trung Quốc đưa ra thông điệp cứng rắn: "Lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của ông Trump không áp dụng cho nước này".

Trung Quốc đã chính thức thông báo với Mỹ rằng các tàu chở dầu của Trung Quốc đều phải được tự do đi qua eo biển Hormuz.

Bất kỳ sự can thiệp nào vào quá trình này sẽ dẫn đến hàng loạt biện pháp trả đũa từ phía Trung Quốc.

Trung Quốc cũng có thể sẽ bắt đầu một cuộc chiến thương mại mới với Mỹ.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc - Đô đốc Đồng Quân, đã đưa ra tuyên bố làm rõ việc các tàu thuyền nước này phải được tự do đi qua eo biển Hormuz bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ.

"Tàu thuyền của chúng tôi cần ra vào vùng biển eo biển Hormuz. Trung Quốc có các thỏa thuận thương mại và năng lượng với Iran. Chúng tôi sẽ tôn trọng và thực hiện mọi điều ước, đồng thời mong muốn các bên khác không can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi", ông Đồng Quân nói rõ.

2a3fedc5ba-pexels-totallyoutofframe-34896668.jpg
Tàu chở dầu của Trung Quốc liệu có thể tự do ra vào eo biển Hormuz?

Trong khi đó, Mỹ đã triển khai khoảng 15 tàu chiến để phong tỏa eo biển Hormuz. Trong số đó bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, một số tàu khu trục và tàu đổ bộ.

Nhiệm vụ của nhóm tác chiến này là ngăn chặn tàu chở dầu của Iran và các tàu nước ngoài rời cảng Iran. Ông Trump tuyên bố rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận với Mỹ, hậu quả sẽ "không dễ chịu".

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh ngày hội.

Sôi nổi Ngày hội STEM HALOU 2026

GD&TĐ - Ngày 18/5, Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Ngày hội STEM HALOU 2026 với chủ đề “Khơi nguồn văn hóa - Bứt phá công nghệ”.