Trung Quốc cách chức 5 Ủy viên Trung ương Đảng

Sẽ có ít nhất 5 Ủy viên Trung ương Đảng bị cách chức tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc hôm nay 20/10.

Ông Tưởng Khiết Mẫn - 57 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC). Ảnh: SCMP
Ông Tưởng Khiết Mẫn - 57 tuổi, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC). Ảnh: SCMP

Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 18) diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 20 - 23/10 để thảo luận hai nội dung quan trọng là thông qua nghị quyết “Quyết định quan trọng về việc thúc đẩy toàn diện pháp trị trong cả nước” và thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao do Trung ương quản lý.

Đặc biệt, việc thay đổi nhân sự cấp cao đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, theo thời báo Hoàn Cầu.

Theo tờ Đại Công báo, tại Hội nghị trung ương lần thứ 4 này có ít nhất 5 Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị cách chức, khai trừ đảng, đồng thời hội nghị sẽ thảo luận nhân sự thay thế cho 5 vị trí nêu trên.

5 nhân vật sẽ bị cách chức nói trên gồm: Tưởng Khiết Mẫn - Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra và Quản lý Tài sản Nhà nước, Lý Đông Sinh - Thứ trưởng Bộ Công an, Lý Xuân Thành - Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, Vương Vĩnh Xuân - Phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia và Vạn Khánh Lương - Bí thư Thành ủy Quảng Châu (Quảng Đông).

Trung Quốc cách chức 5 Ủy viên Trung ương Đảng ảnh 1

Lý Đông Sinh - Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Việc nghe báo cáo thẩm tra và cách chức 5 Ủy viên Trung ương trong một Hội nghị Trung ương Đảng là việc cực kỳ hiếm thấy của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ trước đến nay, theo nhận định của một chuyên gia nghiên cứu chính trị Trung Quốc.

Theo điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc cách chức Ủy viên hoặc Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư phải được sự đồng ý của 2/3 số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Trong trường hợp đặc biệt, sẽ do Bộ Chính trị quyết định nhưng phải được thông qua tại phiên họp toàn thể.

Trung Quốc cách chức 5 Ủy viên Trung ương Đảng ảnh 2

Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành. Ảnh: TAKUNGPAO

Do đó, căn cứ Điều lệ Đảng, các Ủy viên dự khuyết sẽ được xem xét để bổ nhiệm trở thành Ủy viên chính thức. Hiện danh sách Ủy viên dự khuyết có 2 ứng viên có khả năng trở thành Ủy viên chính thức là Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Mã Kiến Đường và Tổng cục trưởng Tổng cục Tôn giáo Vương Tác An.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 11/2012, có 205 Ủy viên chính thức và 171 Ủy viên dự khuyết được các đại biểu bầu ra. 

Mã Kiến Đường và Vương Tác An sau khi trở thành Ủy viên chính thức, cộng với 3 Ủy viên dự khuyết bị cách chức, danh sách Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương còn lại 166 người.

Trung Quốc cách chức 5 Ủy viên Trung ương Đảng ảnh 3

Ông Vạn Khánh Lương - Bí thư Thành ủy Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông). Ảnh: 163

Ngoài 2 nhân sự bổ sung cho Ban Chấp hành Trung ương lần này, hội nghị sẽ phải quyết định xử lý 2 nhân sự thuộc diện Trung ương quản lý là Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây) Trần Xuyên Bình và Phó Chủ tịch khu vực tự trị Nội Mông Phan Dật Dương.

Ngoài ra, vấn đề thay đổi nhân sự trong Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần 4 này. Việc thay đổi nhân sự trong hội nghị lần này được đánh giá là thành quả chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo thanhnien.com.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ