Trung Quốc báo động đỏ vì sương mù

Trung Quốc báo động đỏ vì sương mù

(GD&TĐ) – Sương mù dày đặc ở phía đông bắc thành phố Harbin, Trung Quốc vào hôm nay (21/10) đã buộc các trường học và đường cao tốc phải đóng cửa.

Sương mù dày đặc ở Trung Quốc khiến nhiều trường học đóng cửa
Sương mù dày đặc ở Trung Quốc khiến nhiều trường học đóng cửa

Sương mù khiến tầm nhìn xa chưa tới 50 mét tại Harbin, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang.

Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, cho sương mù dày đặc tại một số thành phố trong tỉnh vào 9 giờ sáng nay và dự báo tình trạng này sẽ tiếp tục trong 24 giờ nữa.

Sân bay quốc tế Taiping ở Harbin cũng phải đóng cửa.

Các nhà chức trách GD đã thông báo đóng cửa tất cả các trường tiểu học và trung học ở Harbin. Một số xe buýt công cộng cũng dừng hoạt động do sương mù dày đặc, nhiều công nhân viên phải đi bộ hoặc dùng phương tiện khác tới nơi làm việc nên đã bị muộn giờ.

Hà Châu (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.