Trung Quốc áp dụng chính sách “không khoan nhượng” trong trường học

GD&TĐ - Chính sách “không khoan nhượng với Covid-19” của Trung Quốc đã khiến các trường đại học không thể khai giảng từ tháng 8 như kế hoạch.

Học sinh Trung Quốc tiêm vắc-xin phòng Covid-19.
Học sinh Trung Quốc tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Trong khi học sinh 12 - 17 tuổi phải tiêm vắc-xin trước khi tựu trường vào đầu tháng 9.

Hiện nay, cụm dịch tại thành phố Nam Kinh được coi là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất của Trung Quốc kể từ đợt bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán. Biến chủng Delta đã lây lan ra hơn 20 thành phố trên khắp đất nước.

Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều quy định siết chặt để phòng, chống dịch, còn gọi là chính sách “không khoan nhượng với Covid-19”.

Các trường đại học trên khắp cả nước đang thực hiện nghiêm túc theo chính sách này. Với tân sinh viên năm nhất, các nhà trường đã lùi lịch nhập học sang cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Đơn cử, Trường Đại học Thiên Tân đã lùi lịch khai giảng từ ngày 14/8 sang 21/8. Riêng sinh viên năm nhất sẽ nhập học vào ngày 25, 26/8 thay vì 19/8 theo kế hoạch ban đầu.

Trường Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng tại thủ đô Bắc Kinh, thông báo sẽ lùi thời gian nhập học cho tân sinh viên sang tháng 9.

Sinh viên đến từ các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở mức trung bình, cao hoặc đến từ thành phố Nam Kinh, được khuyến cáo không tựu trường.

Trường Đại học Tongji, thành phố Thượng Hải, yêu cầu giảng viên, sinh viên đến từ các khu vực có nguy cơ trung bình, cao chưa quay lại trường. Giảng viên, sinh viên đang ở ký túc xá hoặc đến từ các khu vực nguy cơ thấp phải cập nhật tình trạng sức khỏe thường xuyên trước ngày khai giảng.

Nhiều sinh viên cho biết một số chuyến bay, chuyến tàu đến thủ đô Bắc Kinh đã bị hủy trong tuần đầu tiên của tháng 8. Theo các nhà chức trách, hoạt động này nằm trong nhóm biện pháp phòng, chống Covid-19 sau khi thủ đô phát hiện ca nhiễm.

Sinh viên từ năm hai trở lên được yêu cầu chưa trở lại trường học. Những sinh viên đang ở trong ký túc xá không được phép rời khỏi khuôn viên trường trừ trường hợp có giấy cho phép từ ban quản lý.

Không chỉ bậc đại học, các cấp mẫu giáo, trung học và giáo dục thường xuyên dự kiến lùi thời gian tựu trường. Ngày 5/8, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, năm học mới có thể bắt đầu đúng kế hoạch hay không phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Học sinh sống tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình, cao có thể phải học trực tuyến đến khi tình hình được kiểm soát.

Một số địa phương đã hoàn thành tiêm chủng cho học sinh từ 12 - 17 tuổi được phép khai giảng vào tháng 9 theo kế hoạch. Trong khi các tỉnh Giang Tây, Hà Nam, Thiểm Tây cho phép trẻ em trong các gia đình có người thân đã tiêm chủng đầy đủ, được phép trở lại trường học từ tháng 9.

Trước đó, Trung Quốc cho ra mắt vắc-xin phòng Covid-19 dành cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Đến nay, khoảng 800 triệu liều đã được sử dụng.

Từ tuần trước, Bộ Giáo dục yêu cầu các địa phương đẩy nhanh quá trình tiêm chủng cho học sinh 12 - 17 tuổi trước khi bắt đầu năm học. Đại diện Bộ Giáo dục khẳng định, phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 là ưu tiên hàng đầu trong các trường học khi năm học mới bắt đầu.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ