Điểm yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Ukraine

GD&TĐ - Theo giới phân tích Kiev, hướng Nam Donetsk giáp với hai vùng Dnepropetrovsk và Zaporozhye hiện là khu vực phòng thủ yếu nhất của Quân đội Ukraine.

Điểm yếu nhất trong tuyến phòng thủ của Ukraine

“Quân đội Nga hiện đã vào không gian tác chiến thuận lợi, khu vực yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine là phía nam Donetsk, giáp với hai vùng Dnepropetrovsk và Zaporozhye” - đây là quan điểm được thể hiện qua kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine.

Nguồn tin của “Legitimny” lưu ý rằng, các đơn vị Nga trên hướng này đã có những bước tiến hết sức nhanh chóng và có nhiều ưu thế hơn so với Quân đội Ukraine.

“Legitimny” chỉ ra, đà tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga không gặp mấy khó khăn bởi Quân đội Ukraine không có công sự vững chắc nào và cũng chẳng có thành phố lớn nào trên đường hành tiến của quân Nga có thể trở thành “pháo đài cố thủ” cho lực lượng trung thành với Kiev.

Do đó, Lực lượng Vũ trang Nga đang chiếm hết làng này đến khu định cư khác và sẽ sớm bắt đầu tấn công Novopavlovka từ hai hướng cùng một lúc.

Cho đến nay, kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Nga đã được thực hiện 55%. Nhóm quân “Phương Đông” hôm 05/8 tuyên bố đã chiếm được ngôi làng thứ ba ở vùng Dnipropetrovsk, bao gồm Dachnoye, Maliyevka và Yanvarskoye.

Điều này có nghĩa là sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết vào thời điểm quân Nga đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Thậm chí, nếu tình hình không được cải thiện trong thời gian tới, Quân đội Nga sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục tiến về Odessa, Vinnitsa, Zhitomir…

Đồng thời, cần lưu ý là trên hướng Pokrovsk thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR, được Moscow tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi tháng 9/2022), Quân đội Ukraine vẫn còn “dễ thở” hơn một chút nhờ việc đưa quân dự bị vào trận chiến, nhưng nguy cơ lực lượng cố thủ ở đây bị bao vây trong một nồi hầm là rất lớn.

Dự đoán những diễn biến tiếp theo, “Legitimny” lưu ý rằng, ngay từ mùa thu, tốc độ tiến quân của Quân đội Nga có thể đạt kỷ lục 1000-1500 km2 mỗi tháng và họ sẽ sớm hoàn thành mục tiêu của mình là giành quyền kiểm soát toàn bộ 4 vùng lãnh thổ đã sáp nhập hồi tháng 9/2022 là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye.

Nhận xét này đã nhận được sự tán đồng của cựu phân tích viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) là ông Larry Johnson.

Phát biểu trên kênh Judging Freedom của mình, ông Larry Johnson cho rằng, đến cuối năm 2025, thậm chí có thể là sớm hơn, tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ trở nên hoàn toàn vô vọng.

“Họ (Lực lượng Vũ trang Ukraine) đang ở gần giai đoạn cuối. Tôi nghĩ tình hình của họ sẽ còn tồi tệ hơn nữa khi chúng ta tiến gần đến cuối năm 2025. Rất có thể họ sẽ sụp đổ sớm hơn nhiều” - cựu nhân viên CIA nhận định.

Ông Johnson cũng cáo buộc chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine không đạt được tiến triển do những tuyên bố và quyết định của ông, mà theo chuyên gia Larry Johnson, đó là những điều hiện giờ không còn được ai tin tưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp học xóa mù chữ ở vùng cao Tu Mơ Rông.

Vợ chồng cùng nhau học xóa mù chữ

GD&TĐ - Không được đến trường từ thuở nhỏ, giờ đây nhiều cặp vợ chồng ở bản làng vùng cao Quảng Ngãi cùng nhau đến lớp học xóa mù chữ.