'Vòm vàng' của Mỹ hoàn tất thử nghiệm vào năm 2028

GD&TĐ - Kế hoạch đầy tham vọng chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm vàng” (Golden Dome) của Mỹ dự kiến sẽ hoàn thành thử nghiệm vào quý IV năm 2028.

'Vòm vàng' của Mỹ hoàn tất thử nghiệm vào năm 2028

Lầu Năm Góc đã lên lịch thử nghiệm lớn đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm vàng” (Golden Dome) vào giai đoạn ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, hãng tin Mỹ CNN trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết.

Theo ấn phẩm này, Nhà Trắng hy vọng thành công này có thể được công bố trong cuộc bầu cử Tổng thống.

“Lầu Năm Góc đã lên lịch cho cuộc thử nghiệm lớn đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome trị giá nhiều tỷ đô la ngay trước cuộc bầu cử năm 2028. Cuộc thử nghiệm được lên lịch vào quý IV năm 2028” - CNN tuyên bố.

CNN cũng tiết lộ thêm rằng, việc thử nghiệm Golden Dome trên quy mô lớn có thể chỉ là giai đoạn đầu tiên của chương trình tương ứng.

Bài báo cho biết thêm rằng, các quan chức quân sự đã được giao một thời hạn nghiêm ngặt để chứng minh rằng tầm nhìn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về một lá chắn không gian có khả năng bảo vệ toàn bộ đất nước, là khả thi.

Đồng thời, theo các chuyên gia, việc chuẩn bị “Vòm vàng” trong một khung thời gian ngắn như vậy là một mục tiêu cực kỳ tham vọng, xét đến những khó khăn kỹ thuật trong việc triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa mới.

Điều đáng chú ý là lịch trình được phê duyệt phù hợp với lời hứa của Tổng thống Donald Trump là “hoàn thành trong ba năm”. Ông tuyên bố dự định đưa nó vào hoạt động trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết vào tháng 5 rằng, cấu trúc của hệ thống Golden Dome, với chi phí khoảng 175 tỷ dollars Mỹ, đã được lựa chọn, bao gồm các hệ thống trên bộ, trên biển và trên không gian, có khả năng đánh chặn cả tên lửa siêu vượt âm, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tiên tiến.

Theo giới truyền thông Mỹ, kế hoạch của ông Trump một phần lấy cảm hứng từ hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel, những hệ thống tinh vi, được phát triển trong nhiều thập niên dưới sự hỗ trợ tài chính của Mỹ,

Hệ thống này bao gồm bao gồm ba lớp phòng thủ: Hệ thống “Vòm Sắt” (Iron Dome), hệ thống David’s Sling và hệ thống Arrow.

Arrow, hoạt động bên ngoài bầu khí quyển, được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm xa, còn David's Sling chống lại tên lửa tầm trung, trong khi Iron Dome chuyên bắn hạ tên lửa tầm ngắn với tỉ lệ thành công trên 90%.

Theo “Dự luật Vĩ đại tuyệt vời” của ông Donald Trump, khoản tài trợ ban đầu trị giá 25 tỷ USD sẽ được chi để nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa có tên “Vòm Vàng cho nước Mỹ”.

Dự án có tổng chi phí ước tính lên tới 175 tỷ USD, nhưng con số thực tế đến khi “Vòm Vàng” được chính thức biên chế đã được giới chuyên gia tính toán sẽ cao hơn rất nhiều.

Thậm chí, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ từng ước tính “Vòm Vàng” có thể tốn tới 831 tỷ USD và phải mất tới hai thập kỷ mới có thể hình thành chiếc ô phòng thủ che phủ khắp nước Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ