Trọng tài có đúng khi từ chối bàn thắng của Văn Toàn?

Tình huống ở phút 76 khi Văn Toàn lao vào sút bồi sau khi thủ thành Myanmar đẩy bóng bật ra, bóng đã nằm gọn trong lưới nhưng trọng tài biên bắt lỗi việt vị đối với tiền đạo của tuyển Việt Nam. Quyết định này liệu có chính xác.

Trọng tài có đúng khi từ chối bàn thắng của Văn Toàn?

Tuyển Việt Nam làm khách trên sân Myanmar trong lượt trận thứ ba của vòng bảng AFF Cup. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tuyển Việt Nam đã đưa được bóng vào lưới của Myanmar ở phút 76, đáng tiếc rằng các trọng tài lại cho rằng đó là bàn thắng không hợp lệ.

Ở tình huống kể trên, xuất phát từ cú sút từ ngoài vòng cấm địa của Quang Hải, thủ thành của Myanmar đã đẩy bóng ra và vừa tầm Văn Toàn sút bồi đưa bóng vào lưới. Các trọng tài cho rằng Văn Toàn đã mắc lỗi việt vị, nhưng dường như đó không phải một quyết định chính xác.

Pha quay chậm cho thấy dường như ở thời điểm Quang Hải sút bóng, Văn Toàn còn đứng trên khá nhiều so với hậu vệ cuối cùng của Myanmar, sau đó anh mới di chuyển.

Tuy nhiên góc máy này cũng chưa thực sự tốt để đưa ra khẳng định chắc chắn rằng tiền đạo của tuyển Việt Nam không việt vị.

Dẫu sao quyết định cũng không thể thay đổi, tuyển Việt Nam đã trải qua trận hòa đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup. Hòa trên sân của Myanmar cũng không đến mức thất vọng với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Vào 24.11 tới, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Hàng Đẫy và tiếp Campuchia. Hiện tại tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai ở bảng A, bằng điểm nhưng kém Myanmar chỉ số phụ (Myanmar đang ghi 7 bàn, Việt Nam ghi 5 bàn, cả hai cùng hiệu số bàn thắng bại).

Lượt đấu cuối cùng, chỉ cần Việt Nam thắng Campuchia với tỉ số tốt hơn tỉ số Myanmar thắng Malaysia thì Việt Nam sẽ chắc chắn có ngôi đầu bảng. Trong trường hợp Myanmar không thể thắng Malaysia, Việt Nam chỉ cần thắng Campuchia là sẽ nhất bảng.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.