Trở thành Đảng viên ở tuổi 18, nữ sinh người Mường viết tiếp ước mơ

GD&TĐ - Cao Thùy Linh Son – sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội mong muốn trở thành một cô giáo để truyền đạt kiến thức cho các em nhỏ vùng cao.

Cao Thùy Linh Son – người dân tộc Mường, sinh viên năm nhất, ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh LS.
Cao Thùy Linh Son – người dân tộc Mường, sinh viên năm nhất, ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh LS.

Trở thành Đảng viên khi đang là học sinh

Cao Thùy Linh Son – người dân tộc Mường, sinh viên năm nhất, ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Em sinh ra ở một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, điều kiện học tập sẽ không bằng các bạn vùng xuôi hay các bạn ở thành phố lớn. Do đó, em luôn cố gắng khắc phục những khó khăn, nỗ lực hết sức để học tập và hoàn thành chương trình học tốt nhất.

Mỗi năm học, em đều có mục tiêu rõ ràng, đặc biệt là ba năm học THPT, em luôn đặt mục tiêu cho bản thân là phải xếp lực loại giỏi.

Cao Thùy Linh Son vinh dự được kết nạp vào Đảng ở tuổi 18, khi còn là học sinh trường THPT Cẩm Thủy 1.

Cao Thùy Linh Son vinh dự được kết nạp vào Đảng ở tuổi 18, khi còn là học sinh trường THPT Cẩm Thủy 1.

Theo đó, đối với các bài học trong sách giáo khoa em sẽ nghiên cứu và tận dụng tối đa thời gian nghe thầy cô giảng dạy trên lớp để học và hoàn thành các bài tập.

“Gia đình em có 5 người, bố mẹ, em và 2 em nữa( em là chị cả). Bố mẹ đều làm nông, 2 em của em vẫn còn nhỏ. Vì vậy mục tiêu của em là phải đỗ đại học, có công việc ổn định để có thể phụ giúp bố mẹ, chăm lo cho các em sau này. Với em, gia đình chính là nguồn động lực to lớn nhất để em không ngừng cố gắng”, Cao Thùy Linh Son chia sẻ.

Về nhà, em sẽ nghiên cứu các phần kiến thức nâng cao. Nếu chỗ nào chưa hiểu em sẽ chủ động tìm đến các thầy cô hoặc nguồn tài liệu trên mạng để nghiên cứu; làm các bài tập để gia cố lại kiến thức cho bản thân”.

Nhà cách trường 12km, dẫu mưa hay nắng Son cũng cố gắng đến trường đầy đủ. Son tâm sự: “Nhiều hôm trời lạnh, mưa rét hay những ngày nắng như đổ lửa nghĩ đến quảng đường đến trường học chục km thực sự vất vả.

Hay những lần thất bại trong các kì thi học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh bản thân như rơi xuống vạch số 0. Nhưng em thật may mắn lúc đó có sự động viên của các thầy cô.

Cộng thêm cuộc sống mưu sinh của bố mẹ vất vả, đã vực dậy tinh thần cho em, tạo động lực để em cố gắng để học tập vượt qua những khó khăn trước mắt. Bên cạnh đó, bố mẹ em cũng kỳ vọng em có thể học hành để có một công việc ổn định, đỡ vất vả như bố mẹ”.

Cao Thùy Linh Son cùng cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Thủy. Ảnh LS.

Cao Thùy Linh Son cùng cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Thủy. Ảnh LS.

Phấn đấu trở thành một cô giáo

Cao Thùy Linh Son là chị cả trong nhà, chính vì vậy Son luôn nỗ lực học tập để làm tấm gương cho em noi theo. Bên cạnh đó, từ nhỏ Son đã mong muốn mình trở thành một cô giáo mang tri thức cho các em nhỏ đặc biệt là học sinh vùng cao. Chính vì thế, suốt thời gian 12 năm học THPT, Son luôn cố gắng nỗ lực học tập để đạt học sinh giỏi.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổ xét tuyển C00, Son đạt 28 điểm trong đó môn Ngữ văn 9,5 điểm; môn Lịch sử 9,5 điểm và môn Địa lí 9,0 điểm và trúng tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

“Khi được tin mình là một trong số 142 học sinh dân tộc được tham dự lễ vinh danh em rất bất ngờ. Đồng thời em cũng thấy rất vui và hạnh phúc xen lẫn niềm tự hào, em mong rằng sẽ có nhiều bạn học sinh, sinh viên, thanh niên người dân tộc thiểu số xuất sắc được vinh danh hơn nữa để ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của chúng em”, Cao Thùy Linh Son chia sẻ.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu trong 4 năm học đại Son đã tự xây dựng kế hoạch học tập cho bản thân. Trong năm nhất, Son sẽ hoàn thành các môn đại cương đồng thời tham gia các câu lạc bộ trong trường để học tập các kỹ năng mềm, cách xử lí tình huống đặc biệt là trau dồi thêm kiến thức ngoại ngữ để có thể nghiên cứu tài liệu.

Cô Đặng Thị Thủy - giáo viên dạy môn Địa lí, Trường THPT Cẩm Thủy 1 (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Cao Thùy Linh Son là học sinh chăm chỉ, chuyên cần. Em ấy cũng là một trong những học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc khi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn, thành tích học tập ba năm THPT đều xếp loại giỏi. Với nỗ lực đó, Son một học sinh của lớp được kết nạp Đảng khi đang là học sinh".

"Nhắc đến Son tôi nhớ nhất là học sinh nhỏ nhắn, nhưng ý chí rất phi thường trong học tập và hoạt động tôi rất tin tưởng", cô Thủy cho biết thêm.

Thành tích nổi bật của Cao Thùy:

Ba năm liền là học sinh giỏi.

Học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 12

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tổ xét tuyển C00 đạt 28 điểm trong đó môn Ngữ văn 9,5 điểm; môn Lịch sử 9,5.

Năm học 2021-2022 Cao Thùy Linh Son vinh dự được kết nạp Đảng tại Trường THPT Cẩm Thủy 1.

Cao Thùy Linh Son là một trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ