Triều Tiên xác nhận về vụ phóng thử tên lửa mới

GD&TĐ - Hãng tin RIA của Nga, trích dẫn thông tin được cung cấp bởi Cơ quan điện báo trung ương Hàn Quốc, cho biết, Triều Tiên đã xác nhận việc bắn thử tên lửa vào ngày 4/5 vừa qua.

Triều Tiên xác nhận về vụ phóng thử tên lửa mới

Bình Nhưỡng tuyên bố rằng vụ phóng thử được thực hiện để kiểm tra các đặc tính của các bệ phóng cỡ nòng lớn cũng như các trạm lắp đặt vũ khí dẫn đường tầm xa và vũ khí dẫn đường chiến thuật. Vụ bắn thử tên lửa này được kiểm soát bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Vụ bắn thử tên lửa này được kiểm soát bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 Vụ bắn thử tên lửa này được kiểm soát bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, vào ngày 4/5, Lực lượng vũ trang Hàn Quốc đã đưa ra thông báo về việc Triều Tiên phóng một số tên lửa về phía biển Nhật Bản, nhưng Tokyo xác nhận các tên lửa của Triều Tiên đã không xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vị trí phóng tên lửa mới.
 Vị trí phóng tên lửa mới.

Được biết, lần cuối cùng Triều Tiên thực hiện các vụ thử tên lửa là vào tháng 11/2018.

Sau đó, Bình Nhưỡng đã đưa ra tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ từ chối tiến hành các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo thuộc nhiều phạm vi khác nhau. 

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ