Triều Tiên thử sức mạnh đầu đạn siêu lớn của tên lửa mới

GD&TĐ - Triều Tiên đã thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và tên lửa phòng không mới, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 19/4.

(Ảnh: KCNA)
(Ảnh: KCNA)

Chiều 19/4, Tổng cục Kỹ thuật Tên lửa Triều Tiên thử sức mạnh đầu đạn siêu lớn của tên lửa hành trình chiến lược Hvasar-1 la-3 và phóng thử tên lửa phòng không mới Pelti-1-2 ở Biển Tây Triều Tiên – KCNA cho biết.

Mục tiêu đặt ra cho thử nghiệm đã đạt được thành công.

Có thông tin cho rằng các cuộc thử nghiệm trên nằm trong dự án của Tổng cục Kỹ thuật tên lửa quốc gia, nhằm phát triển công nghệ quân sự.

“Những cuộc thử nghiệm này không liên quan gì đến tình hình trong khu vực”, KCNA nhấn mạnh.

Ngày 3/4, Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo siêu thanh mới. Ngoài thông báo thử nghiệm thành công, KCNA còn xác nhận thông tin tất cả tên lửa của Bình Nhưỡng đều sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, tức là hạt nhân.

Trước đó một ngày, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản.

Ngày 18/3, Triều Tiên bắn thử 2 tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản. Cả 2 tên lửa đều rơi ra ngoài khu vực kinh tế của Nhật Bản nhưng chúng được phóng trong chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Ông đã tham dự cuộc tập trận quân sự Freedom Shield do Hàn Quốc kết hợp với Mỹ tổ chức.

Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản bày tỏ phẫn nộ trước hành động của CHDCND Triều Tiên.

Tuyên bố tại cuộc họp của ủy ban ngân sách thượng viện quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ông nhấn mạnh rằng Nhật Bản lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa trên và lưu ý rằng chúng vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phụ huynh có thể hỗ trợ con làm quen nghề nghiệp bằng cách tạo cơ hội trải nghiệm thực tế trong phạm vi phù hợp. Ảnh minh họa: ITN.

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ 'nuôi mộng' làm 'ngôi sao' mạng xã hội?

GD&TĐ - Nhiều bạn trẻ “nuôi mộng” trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì áp đặt theo khuôn mẫu truyền thống, phụ huynh nên trở thành bạn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu và tạo điều kiện để con khám phá đam mê, rèn luyện kỹ năng cần thiết, từ đó tự tin lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp.