Triều Tiên tăng mạnh tên lửa đạn đạo và hành trình cho các đơn vị tiền tuyến

GD&TĐ - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên - KCNA cho biết việc tăng sản lượng là một phần của kế hoạch 5 năm, trong đó các chỉ tiêu sẽ tăng dần đến mức mục tiêu vào năm thứ 5.

Triều Tiên tăng mạnh tên lửa đạn đạo và hành trình cho các đơn vị tiền tuyến

Chủ tịch Kim Jong-un cho biết: "Cần phải tăng năng lực sản xuất hiện có lên gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm với tốc độ tăng trưởng vững chắc hàng năm để cung cấp đủ số lượng tên lửa, nhu cầu sẽ tăng lên phù hợp với những thay đổi trong cơ cấu tác chiến và tổ chức chiến đấu của lực lượng vũ trang chúng ta".

Hiện rất khó để xác định ngay cả tốc độ sản xuất tên lửa ước tính, chứ chưa nói đến thông số chính xác. Tuy nhiên, do Triều Tiên cũng đang chuyển giao tên lửa KN-23 cho Nga, nên nước này vẫn đang trải qua tình trạng cạn kiệt kho dự trữ của mình.

Triều Tiên còn đang ngày càng tích cực phát triển các mẫu tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mới cho nhiều loại nền tảng phóng khác nhau. Đặc biệt chúng ta đang nói đến tên lửa hành trình Hwasal-2 thế hệ mới, được coi là trụ cột của Quân đội Triều Tiên.

Còn có các biến thể riêng biệt, chẳng hạn như Pulhwasal-3-31, được thiết kế để triển khai từ các bệ phóng trên biển, cả trên và dưới mặt nước. Những tên lửa này dựa trên mẫu Hwasal-2.

hwasong-11.jpg
Tên lửa đạn đạo Hwasong-11 đang được cất giữ.

Hãy nhớ rằng vào tháng 1/2026, ông Kim Jong-un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa chống tăng dẫn đường Bulsae-4 lên gấp 2,5 lần, đây là loại vũ khí mà Nga đang sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine.

Chuyến thăm nhà máy của nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra vào ngày 3/1/2026, trong đó ông đã tìm hiểu về quy trình sản xuất vũ khí chống tăng hiện đại.

Ông Kim Jong-un lưu ý mặc dù tốc độ sản xuất hiện tại khá tốt, nhưng vẫn còn những thiếu sót trong việc hiện đại hóa quy trình lắp ráp.

Do vậy, nhà lãnh đạo đã ra lệnh xem xét lại kế hoạch xây dựng và hiện đại hóa các doanh nghiệp sản xuất đạn dược đến năm 2026 nhằm đạt được kết quả tối ưu.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng năng lực sản xuất tên lửa Bulsae-4 lên gấp 2,5 lần, bởi điều này sẽ cho phép đáp ứng nhu cầu của các đơn vị tiền tuyến.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ