Nếu Iran chấp nhận các điều kiện của Mỹ, bị gọi là 'hành động tự sát chính trị'

GD&TĐ - Triển vọng đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ hiện bị xem như nhiệm vụ bất khả thi, khi quan điểm của hai bên còn quá khác biệt.

Nếu Iran chấp nhận các điều kiện của Mỹ, bị gọi là 'hành động tự sát chính trị'

Bất chấp những lời lẽ hùng hồn từ cả hai phía, theo ấn phẩm Responsible Statecraft (RS), việc Chính phủ Iran (bất kỳ chính phủ nào) chấp nhận tất cả các điều kiện mà Mỹ và Israel đang cố gắng áp đặt sẽ là hành động tự sát chính trị.

Tờ báo này lưu ý bất chấp tình hình khó khăn mà Cộng hòa Hồi giáo đang phải đối mặt, họ vẫn có đủ công cụ để chống lại Mỹ.

"Nhà Trắng đang tìm kiếm sự đầu hàng trên thực tế khi yêu cầu Iran từ bỏ uranium được làm giàu đến 60%, cắt giảm chương trình tên lửa, giải tán các liên minh khu vực và từ bỏ vĩnh viễn quyền kiểm soát nhà nước đối với eo biển Hormuz", bài báo cho biết.

Tác giả bài phân tích cho rằng Iran coi đây như sự tương đương với các nhượng bộ thế kỷ 19, đồng thời còn là một cuộc tấn công không thể thương lượng nhằm vào nền tảng quốc phòng.

Như bài báo đã lưu ý, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, Iran vẫn giữ được đòn bẩy đáng kể và thực tế khi đang nắm giữ thị trường năng lượng toàn cầu nhờ kiểm soát eo biển Hormuz.

"Hơn nữa, nhờ liên minh với lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen, nước này vẫn duy trì tiềm lực gây rối ở Biển Đỏ", trang RS nhấn mạnh.

14039903-1780513929.jpg
Iran chấp thuận điều kiện của Mỹ bị xem như hành động đầu hàng vô điều kiện.

Cần nhắc lại, Mỹ và Iran hiện đang tham gia vào một quá trình đàm phán khó khăn, thường xuyên bị gián đoạn do những cuộc tấn công lẫn nhau, nhằm vào các mục tiêu của đối phương và cả đồng minh của họ.

Ví dụ mới đây Hải quân Iran báo cáo đã bắn những "phát cảnh cáo" bằng tên lửa chống hạm Qadir và máy bay không người lái Shahed nhằm vào tàu khu trục USS Truxtun và USS Mason của Mỹ ở Vịnh Oman.

Theo Responsible Statecraft

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ