Triều Tiên đã đạt công suất sản xuất đạn tối đa

GD&TĐ - Triều Tiên hiện đã tăng cường đáng kể việc sản xuất đạn pháo để cung cấp cho chiến sự.

Triều Tiên đã đạt công suất sản xuất đạn tối đa

Thông tin trên đã được ấn phẩm Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ đăng tải, có tham khảo hình ảnh vệ tinh của Airbus.

Ngày nay, năng lực sản xuất của Triều Tiên bao gồm khoảng 200 nhà máy chuyên chế tạo đạn dược, được sử dụng phục vụ cho nhu cầu quân đội của mình và hỗ trợ Nga tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine.

Ngoài việc trực tiếp mở rộng năng lực sản xuất, Bình Nhưỡng còn tăng đáng kể nguồn cung cấp đạn dược cho Moskva, mang lại lợi thế cho đồng minh trong cuộc chiến tiêu hao.

1ee198d-photo1.jpg
Hình ảnh vệ tinh của nhà máy sản xuất tên lửa Hwasong-11 ở bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Theo một số quan chức quốc phòng Mỹ và các nhà phân tích tình báo từ OSINT, Nga đã nhận được hơn 1 triệu quả đạn pháo 122 và 152 mm từ Triều Tiên. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy việc mở rộng tổ hợp lắp ráp chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Tên lửa lớp Hwasong-11 của Triều Tiên, phương Tây gọi là KN-23 và KN-24, được sản xuất tại một nhà máy ở bờ biển phía Đông nước này. Ngoài ra khoảng 20.000 container chứa vũ khí, đạn dược cũng như các hệ thống pháo và tên lửa đạn đạo đã được gửi đến Nga.

Khoản thanh toán của Nga cho số vũ khí bao gồm việc gửi cho Triều Tiên nhiên liệu và thiết bị để hỗ trợ sản xuất. Bên cạnh đó, Moskva đang chuẩn bị cung cấp thiết bị công nghệ cao cho Bình Nhưỡng nhằm cải thiện độ chính xác cho các hệ thống tên lửa, phòng không và hàng không của Triều Tiên.

Trước đó có thông tin cho rằng Nga đã ký kết thỏa thuận chuyển giao các máy bay chiến đấu thời Liên Xô để đổi lấy việc hỗ trợ từ binh sĩ Triều Tiên trong cuộc chiến chống Ukraine.

Tư lệnh Quân đội Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương - Đô đốc Hải quân Samuel John Paparo lưu ý rằng việc chuyển giao máy bay là một trong những lĩnh vực ưu tiên, vì Không quân Triều Tiên đã rất lỗi thời và cần được cập nhật.

Về phần mình, Triều Tiên đang chuyển giao cho Nga các khẩu pháo M1989 Koksan cỡ nòng 170 mm, vũ khí này được ghi nhận trong quá trình đưa ra chiến trường bằng đường sắt.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên được ghi nhận đã có mặt trên đất Nga.
Theo Wall Street Journal

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.