Triều Tiên báo cáo những ca tử vong vì Covid-19, gần 200.000 người được cách ly

GD&TĐ - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin về cái chết của 6 người bị “sốt” một ngày sau khi các quan chức xác nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên tại đây. Hơn 180.000 người được cho là đang được cách ly điều trị.

Hôm nay (13/5), hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết 6 người bị sốt đã tử vong, 1 trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Nguồn tin trên cho biết thêm 187.800 người đang được cách ly để điều trị sau khi 18.000 người được phát hiện có các triệu chứng sốt vào riêng ngày hôm qua.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Trều Tiên chính thức thừa nhận đợt bùng phát Covid-19 lần đầu tiên kể từ khi dịch bắt đầu trên thế giới.

Trước đó lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên. Ông cũng đã tới thăm trung tâm chỉ huy cách ly khẩn cấp quốc gia để xem xét những nỗ lực chống dịch – hãng tin Yonhap dẫn nguồn KCNA.

Theo DW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.