Triều Tiên có thể vừa phóng tên lửa đạn đạo

GD&TĐ - Hãng tin Yonhap News dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa không xác định vào hôm nay (7/5). Trong khi đó, cảnh sát biển Nhật Bản lưu ý đó có thể là tên lửa đạn đạo.

Một vụ phóng tên lửa (ảnh minh họa).
Một vụ phóng tên lửa (ảnh minh họa).

“Theo thông tin của Bộ Quốc phòng, Triều Tiên đã thực hiện một vụ phóng có thể là tên lửa đạn đạo. Các tàu được yêu cầu theo dõi thông tin cập nhật và nếu phát hiện thấy các mảnh vỡ, không được tiếp cận chúng, đồng thời phải thông báo cho Cơ quan bảo vệ vờ biển” – Yonhap News cho biết trong một tuyên bố.

Sau đó, nhà chức trách Nhật Bản cho biết, quả đạn đã rơi xuống biển, đồng thời khuyến cáo mọi người tránh các mảnh vỡ của vật thể nếu gặp phải.

Đây là sự cố thứ 15 kể từ đầu năm đến nay, trong đó vụ phóng đáng chú ý nhất diễn ra vào ngày 24/3, khi nhà chức trách Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quốc gia này cần tăng cường sức mạnh quân sự để “chặn trước và triệt để” mối đe dọa hạt nhân từ các thế lực thù địch.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ