Tân Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố cánh cửa ngoại giao với Triều Tiên sẽ vẫn rộng mở

GD&TĐ - Tổng thống mới của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết ông sẽ giữ vững quan hệ ngoại giao với Triều Tiên dù chương trình hạt nhân của nước này là mối đe dọa đối với toàn bộ bán đảo Triều Tiên.

Ông Yoon Suk-yeol tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hàn Quốc.
Ông Yoon Suk-yeol tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu nhậm chức hôm nay (10/5), ông Yoon Suk-yeol cho biết “chương trình hạt nhân mà Triều Tiên đang phát triển là mối đe dọa không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà còn đối với hòa bình châu Á và toàn cầu. Tuy nhiên, cánh cửa ngoại giao sẽ vẫn rộng mở để chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình.”

“Nếu Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa, chúng tôi sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để phát triển các kế hoạch táo bạo có thể cải thiện nền kinh tế và mức sống của Triều Tiên” – nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết. Ông cho rằng việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên sẽ góp phần mang lại hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và hơn thế nữa.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.