Triệu tập nhóm thanh thiếu niên xách vũ khí đi đua xe

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Quế Phong vừa lập biên bản nhóm nam thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, tuýp sắt tụ tập đua xe, bốc đầu tại địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên tham gia đua xe tại Công an huyện Quế Phong.
Nhóm thanh thiếu niên tham gia đua xe tại Công an huyện Quế Phong.

INgày 30/8, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệu tập nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy, bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 16.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 28/8, trên tuyến Quốc lộ 16, đoạn qua khối Trung Sơn, thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) có một nhóm nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe, bốc đầu, chạy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông.

Nhận được tin báo từ quần chúng, Công an huyện Quế Phong đã tiến hành xác minh, mời các thanh thiếu niên Vi Anh Tuấn, Hoàng Quốc Lập, Hà Minh Thạc, Hà Tú Tài, Lô Quyết Thưởng, Vi Văn Kế, Hà Lương Quốc Đại, Lô Kiều Ân, Lô Văn Mạnh, Lô Đức Duy về trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời hứa sẽ không tái phạm.

Lực lượng chức năng cũng đã liên lạc với phụ huynh và lập biên bản hành chính về lỗi giao xe cho trẻ vị thành niên, đồng thời tạm giữ 4 xe máy và 4 dao kiếm, mác, tuýp sắt.

Với những lỗi vi phạm trên, tổng số tiền mà nhóm thanh thiếu niên và người cho mượn phương tiện có thể bị phạt lên đến 34 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Quế Phong đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.