Đề xuất lắp camera xử 'quái xế' đua xe trên đèo Hải Vân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lắp đặt camera giám sát trên tuyến đèo Hải Vân. Đặc biệt là nơi nhiều đối tượng tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng để ghi nhận hình ảnh làm căn cứ để xử lý vi phạm.

Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra thực tế trên đèo Hải Vân. Ảnh: Công an.
Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra thực tế trên đèo Hải Vân. Ảnh: Công an.

Trước tình trạng một số nam thanh niên tụ tập, sử dụng xe mô tô và xe mô tô phân khối lớn lạng lách, đánh võng, nằm trên yên xe điều khiển hoặc “bốc đầu” xe gây mất trật tự an toàn giao thông, nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đèo Hải Vân (thuộc địa phận TP. Đà Nẵng), chiều 25/8, Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Phòng CSGT, Phòng Tham mưu và Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã có buổi khảo sát thực tế tại khu vực thường xảy ra hiện tượng trên.

Mục đích của chuyến khảo sát là nhằm kiểm tra, đánh giá hiện trạng lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến; tình trạng hàng quán chiếm dụng lòng, lề đường làm nơi đỗ xe cho khách gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông… qua đó đề ra các giải pháp khắc phục, hạn chế, đi đến chấm dứt tình trạng các nhóm thanh niên điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây nguy cơ mất an toàn.

Theo báo cáo của Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp trên tuyến đường đèo Hải Vân, Ban chỉ huy Trạm đã phân công lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, hóa trang, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến...

Đặc biệt thời gian gần đây, từ nguồn tin được phản ánh, nhất là trên các trang mạng xã hội về tình trạng thanh niên tụ tập, lạng lách, điều khiển xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã phối hợp với Đội CSGT cửa ô Hòa Hiệp xử lý 255 trường hợp.

Hình ảnh một nam thanh niên nằm trên yên xe khi đang chạy trên đèo Hải Vân.
Hình ảnh một nam thanh niên nằm trên yên xe khi đang chạy trên đèo Hải Vân.

Trong đó có 1 trường hợp “bốc đầu” xe, 126 trường hợp không có gương chiếu hậu, 11 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 14 trường hợp chở quá người, 7 trường hợp không thực hiện đúng quy định về biển số, 4 trường hợp không có giấy phép lái xe, 7 trường hợp dừng, đỗ xe nơi có biển cấm đỗ…

Đại tá Trần Phòng – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã yêu cầu Trạm tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng, gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở GTVT, Ban An toàn giao thông thành phố và quận Liên Chiểu khảo sát, tiến hành lắp đặt camera giám sát trên tuyến, đặc biệt là tại Km 905+300 nơi thường xuyên diễn ra hành vi tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng thời gian qua để ghi nhận hình ảnh qua đó làm cơ sở, căn cứ để xử lý vi phạm…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?