Nghệ An: ‘Nở rộ’ các hội nhóm kín kêu gọi tụ tập gây rối, đua xe

GD&TĐ - Nhờ theo dõi các hội nhóm trên mạng xã hội, chỉ trong 2 tuần, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản 143 trường hợp vi phạm giao thông.

Công an xử lý nhóm thanh niên tụ tập đua càn, lạng lách trong đêm.
Công an xử lý nhóm thanh niên tụ tập đua càn, lạng lách trong đêm.

Trong thời gian qua, tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) ngày càng gia tăng.

Trước tình hình này, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an thành phố Vinh phối hợp các đơn vị chức năng để tăng cường xử lý và triển khai giải pháp phòng ngừa.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an thành phố Vinh, hiện nay tình trạng thanh, thiếu niên tham gia các hội nhóm kín trên mạng xã hội rất phổ biến. Trong đó, có nhiều nhóm kín được các đối tượng xấu lập nên để kêu gọi, tụ tập điều khiển mô tô lạng lách, bốc đầu, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Để đấu tranh với các hành vi nói trên, Đội CSGT-TT đã phối hợp với các đơn vị chức năng sử dụng công nghệ cao thâm nhập vào các hội nhóm kín để tập trung xử lý có hiệu quả.

Công an thành phố Vinh ngăn chặn một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua càn ở khu vực núi Dũng Quyết.

Công an thành phố Vinh ngăn chặn một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua càn ở khu vực núi Dũng Quyết.

Khoảng 15h30 ngày 4/4, trong nhóm kín trên mạng xã hội Zalo, có một số thanh, thiếu niên kêu gọi thành viên sử dụng xe mô tô tháo hoặc che biển kiểm soát tụ tập tại đường Dũng Quyết (thuộc phường Trung Đô, thành phố Vinh) để đua càn, bốc đầu, lạng lách, đánh võng.

Nắm thông tin, Đội CSGT-TT đã tổ chức lực lượng hóa trang, mật phục tại vị trí mà các nhóm đối tượng kêu gọi tập kết.

Đến 16h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ 4 phương tiện không gắn biển kiểm soát do các thanh, thiếu niên ở Nghệ An và Hà Tĩnh điều khiển.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng đã giải tán và không thể thực hiện ý tưởng tụ tập đua càn, lạng lách, đánh võng.

Ngoài ra, trong các ngày 8/4 và 9/4, lực lượng chức năng tiếp tục giải tán 2 nhóm thanh, thiếu niên có ý định tụ tập đua càn ở tuyến đường Dũng Quyết và đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh cho biết, qua việc nắm thông tin từ các hội nhóm trên mạng xã hội, từ đầu tháng 4/2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản vi phạm 143 trường hợp, tạm giữ 49 xe mô tô.

Trong đó, có 11 xe mô tô tháo biển kiểm soát, 16 xe sử dụng khẩu trang hoặc đề can để dán che biển kiểm soát, bắt 6 trường hợp điều khiển xe bốc đầu.

Hiện nay, Công an thành phố Vinh đang tiếp tục theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn sớm các vụ việc tụ tập đua xe mô tô. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an các phường, xã gửi thông tin, hình ảnh đến phụ huynh, tránh tình trạng giao mô tô cho con cái thực hiện hành vi xấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ