Khống chế 'ma men' chống đối cảnh sát sau khi va chạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi va chạm giao thông, tài xế ô tô (ở thành phố Vinh, Nghệ An) đã không chấp hành hiệu lệnh, thậm chí còn buông lời thách thức, văng tục với lực lượng chức năng.

Công an khống chế tài xế có biểu hiện say xỉn, chống đối lực lượng chức năng.
Công an khống chế tài xế có biểu hiện say xỉn, chống đối lực lượng chức năng.

Ngày 27/6, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT-TT) Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý tài xế ô tô có hành vi chống đối lực lượng chức năng.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa ngày 26/6, tại ngã tư đường Trương Văn Lĩnh giao với Phạm Đình Toái (xã Nghi Phú, thành phố Vinh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS 37A 635.79 và một người phụ nữ đi xe máy.

Sau khi va chạm, ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây bên đường. Tại hiện trường, 2 túi khí trong xe bung ra, phía đầu xe bị hư hỏng nặng. Riêng xe máy bị văng ra đường, người điều khiển xe máy bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng đến làm việc, yêu cầu tài xế ô tô xuống xe để đo nồng độ cồn thì lái xe này không chấp hành.

Không dừng lại ở đó, tài xế ô tô còn buông lời thách thức, văng tục với chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Toàn bộ sự việc được người dân sống gần đó chứng kiến và quay phim đăng lên mạng xã hội.

Tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Nhiều người chứng kiến cho rằng, tài xế gây tai nạn có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được bản thân.

Sau thời gian vận động, yêu cầu tài xế hợp tác làm việc nhưng không thành công, lực lượng chức năng buộc phải dùng biện pháp nghiệp vụ để khống chế tài xế và đưa về trụ sở để làm việc.

Lực lượng chức năng khống chế tài xế say xỉn.

Lực lượng chức năng khống chế tài xế say xỉn.

Lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh cho biết, bước đầu xác định tài xế ô tô có nồng độ cồn trong người. Đơn vị đang tạm giữ phương tiện, phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, xe ô tô mang BKS 37A 635.79 mang nhãn hiệu VinFast LUX SA, đứng tên Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phú Lộc An (trụ sở tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh). Theo nguồn tin, người đàn ông điều khiển phương tiện trên là Giám đốc của công ty.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ