Triệu tập hơn 100 thanh niên ở Vĩnh Phúc để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 150 cán bộ, chiến sỹ Công an được huy động để ngăn chặn, trấn áp các nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo, có hành vi vi phạm pháp luật.

Nhóm thanh niên mang theo hung khí bị lực lượng Công an triệu tập. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc
Nhóm thanh niên mang theo hung khí bị lực lượng Công an triệu tập. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Theo thông tin của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đối tượng Nguyễn Lâm Hùng (sinh năm 2005, trú tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) và Dương Văn Linh (Linh Kều - sinh năn 2004, trú tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên) có mẫu thuẫn cá nhân nên 2 đối tượng này đã thách thức đánh nhau.

Sau đó, cả hai đã rủ thêm nhiều thanh niên khác tụ tập, sử dụng xe mô tô chở 2, chở 3 lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Vĩnh Yên để tìm đánh nhau và giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình di chuyển, các đối tượng mang theo hung khí thô sơ như dao, phóng, tuýp sắt và cầm theo vỏ chai thủy tinh với mục đích khi 2 nhóm gặp nhau hoặc va chạm với người đi đường sẽ sử dụng để tấn công.

Tối 26/2, nhóm của Linh Kều với khoảng 30 đối tượng đi lòng vòng trên các tuyến đường thuộc phường Liên Bảo và Khai Quang thì gặp nhóm của Nguyễn Lâm Hùng, khoảng 12 người. Lúc này, nhóm của Linh Kều dồn đuổi đánh nhóm của Nguyễn Lâm Hùng nhưng chưa gây thương tích cho ai.

Tiếp đó, tối 27/2, Lâm Hùng và Linh Kều tiếp tục hẹn đánh nhau tại khu đô thị Nam Vĩnh Yên. Khi đi nhóm của Lâm Hùng đem theo nhiều hung khí thô sơ. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, nhóm của Lâm Hùng không thấy nhóm của Linh Kều. Do đó, Lâm Hùng rủ cả nhóm xuống quán Game ở Tam Hợp, huyện Bình Xuyên tìm Linh Kều nhưng không thấy.

Sau đó cả nhóm đi đến nhà Đỗ Đức Hải, ở Thanh Trù, Vĩnh Yên (thuộc nhóm của Linh Kều) chửi bới và sử dụng vỏ chai bia ném vào nhà Hải rồi di chuyển ra cầu Nam Đầm Vạc.

Tại đây, các đối tượng này bị tổ tuần tra Công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện nên bỏ chạy nhiều phía rồi tụ tập ở trước Cổng chùa Hà Tiên. Sau đó, nhóm tiếp tục di chuyển theo Quốc lộ 2B đi lên Quảng trường Hợp Châu, huyện Tam Đảo và gọi thêm một số đối tượng khác ở địa bàn huyện Tam Đảo, Lập Thạch đi ra thành phố Vĩnh Yên đánh nhau nhưng do có lực lượng Công an tuần tra, đuổi bắt nên số thanh niên trên đã giải tán.

Qua công tác xác minh, điều tra truy xét, trong 2 ngày 1 và 2/3, Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành triệu tập các nhóm thanh niên trên với hơn 100 đối tượng liên quan đưa về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ. Công an đã thu giữ nhiều phương tiện, hung khí thô sơ các loại, đồng thời khẩn trương làm rõ các đối tượng có liên quan.

Quá trình làm việc với các đối tượng này, công an xác định nguyên nhân của tình trạng trên là do một số đối tượng thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình. Một số trường hợp thì còn quá trẻ, đã không nhận thức được hành vi phạm tội đã gây ra.

Sau khi đấu tranh làm rõ, Công an thành phố Vĩnh Yên sẽ thông báo đến Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn; các thôn, tổ, gia đình và trường học nơi có thanh thiếu niên vi phạm đang học tập, sinh sống để tăng cường công tác quản lý, giáo dục phòng ngừa phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Khi nắm được thông tin vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, có sử dụng hung khí tự chế trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Trong đó, giao Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường huy động tổng số 150 cán bộ chiến sỹ, tiến hành tuần tra khép kín địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các nhóm thanh thiếu niên ngổ ngáo nói riêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ