Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013

Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013

(G&TĐ) - Tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên-  Huế vừa diễn ra Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013, do Đại học Huế, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức.

Một góc tại buổi triển lãm
Một góc tại buổi triển lãm

Hơn 150 sản phẩm sáng tạo thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học nông lâm ngư nghiệp và khoa học y đã tham dự triển lãm. Trong đó có 113 sản phẩm của sinh viên và cán bộ trẻ, 8 sản phẩm của cán bộ trẻ đạt giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2012”.

Tại triển lãm đã quy tụ nhiều sản phẩm sáng tạo đặt biệt như Quả cầu chữa cháy do nhóm học sinh trường Quốc học Huế đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật  cấp quốc gia học sinh trung học năm 2013, sản phẩm mủ bảo hiểm gắn thiết bị cảnh báo an toàn và chống mất trộm cho người tham gia giao thông của Trần Quang Hưng (lớp 10A, trường THPT Cao Thắng, TP Huế) đoạt giải ba toàn quốc…

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 11 và 12/5/2013.

Trồng cây trên vỏ xe phế thải
Trồng cây trên vỏ xe phế thải

Ân Ân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.