Triển lãm mỹ thuật hướng tới Thăng Long ngàn năm

Triển lãm mỹ thuật hướng tới Thăng Long ngàn năm
Triển lãm Mỹ thuật thủ đô khai mạc vào chiều 30.9
Triển lãm Mỹ thuật thủ đô khai mạc vào chiều 30.9

Với chủ đề tôn vinh thành phố ngàn năm tuổi, nhiều sự kiện lịch sử huy hoàng của dân tộc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã được 99 hoạ sĩ, nhà điêu khắc Hà Nội khai thác thể hiện trong 99 tác phẩm trưng bày với bút pháp đa chiều, sang trọng và lịch lãm. PGS-TS Nguyễn Đỗ Bảo, Chủ tịch Hội mỹ thuật Hà Nội cho biết: Con số 99 này là một con số đẹp, được chắt lọc từ một số lượng gấp đôi như thế các tác phẩm mỹ thuật gửi tham gia triển lãm. Điều đó chứng tỏ sức hút lớn của Triển lãm mỹ thuật Thủ đô lần này, đồng thời cũng phần nào nói lên chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm được trưng bày. Triển lãm năm nay tuy không có giải A nhưng với 3 giải B, 3 giải C và 9 giải tặng thưởng đã cho thấy độ đồng đều về chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm và có thể khẳng định đây là đỉnh cao của Triển lãm mỹ thuật Thủ đô 10 năm trở lại đây, với xu thế năm sau chất lượng tốt hơn năm trước.  

Một tác phẩm trong triển lãm
Một tác phẩm trong triển lãm

Minh Đăng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.