Triển lãm hình ảnh Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê ở An Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Ngày 27/9, An Giang khai mạc triển lãm hình ảnh chuyên đề “Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê, 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị".

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm hình ảnh Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê.
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm hình ảnh Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Hữu Giềng – Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hoá Óc Eo – Ba Thê tỉnh An Giang chia sẻ: “Suốt 10 năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong đó, tiêu biểu nhất là việc xây dựng và hoàn thành hồ sơ giai đoạn 1 - Di sản văn hóa thế giới, đối với khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê; hoàn thành Đề án Nghiên cứu tổng thể khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ);

Hoàn thành đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê giai đoạn 2021-2030 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2021;

Ông Nguyễn Hữu Giềng, giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hoá Óc Eo – Ba Thê tỉnh An Giang phát biểu khai mạc triển lãm.
Ông Nguyễn Hữu Giềng, giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hoá Óc Eo – Ba Thê tỉnh An Giang phát biểu khai mạc triển lãm.

Hoàn thành bộ Tem văn hóa Óc Eo đầu tiên của Việt Nam; hoàn thành công tác triển lãm Gốm Óc Eo Nam bộ;

Hợp tác tổ chức thành công cuộc triển lãm quốc tế về văn hóa Óc Eo tại Hàn Quốc; hoàn thành bản đồ số hóa văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và phối hợp biên soạn, phát hành hàng chục đầu sách khoa học về văn hóa Óc Eo...

Nhờ vậy, từng bước đơn vị đã tạo được lòng tin của lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo; tạo được uy tín trong khu vực Nam bộ và được các Bộ, ngành Trung ương có liên quan luôn đánh giá cao”.

Đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh chuyên đề “Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê, 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị".

Đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh chuyên đề “Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê, 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị".

Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật văn hóa Óc Eo – Ba Thê, là di tích quốc gia đặc biệt.

Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo cũng đã được UBND tỉnh An Giang quyết định thành lập với tôn chỉ thực hiện nhiệm vụ xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang trong hiện tại và trong tương lai.

Hướng dẫn viên Khu Di tích Văn hóa Óc Eo - Ba Thê giới thiệu các hình ảnh về 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Hướng dẫn viên Khu Di tích Văn hóa Óc Eo - Ba Thê giới thiệu các hình ảnh về 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

“Triển lãm hình ảnh Chuyên đề lần này nhằm giới thiệu đến An Giang và khách tham quan hiểu thêm về các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Quốc gia Óc Eo – Ba Thê suốt 10 năm qua, nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hoá đặc biệt này đến với bạn bè thế giới.

Hiện tại, chúng tôi đã xây dựng hoàn thành xong giai đoạn 1 hồ sơ Di sản Văn hoá Thế giới đối với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê và đã được đăng trên trang web của Tổ chức Unesco (Pari – Pháp) để bạn bè quốc tế ghi nhận và đề xuất danh mục là di sản văn hoá thế giới trong tương lai”, ông Giềng cho biết thêm.

Triển lãm diễn ra tại Di tích Gò Cây Thị thuộc khóm Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang), trưng bày hơn 500 hình ảnh chọn lọc giới thiệu các hoạt động bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo – Ba Thê trong suốt 10 năm qua. Đây là dịp để nhân dân trong và ngoài địa phương hiểu thêm về những nét đặc trưng của nền văn hóa độc đáo này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ