Triển khai hoạt động thể thao trường học là một tiêu chí đánh giá thi đua

Ảnh minh họa/internet.
Ảnh minh họa/internet.

Trong đó yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học theo lộ trình từ năm 2020 đến năm 2025. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt được cụ thể từng năm; các giải pháp, biện pháp thực hiện phù hợp.

Ngoài tổ chức và tham gia các hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trường học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, căn cứ vào đặc điểm địa phương và sở thích, năng lực của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học phải tổ chức thường xuyên các giải thể thao cho cán bộ, giáo viên (bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng chuyền mềm...), của học sinh, sinh viên (các môn võ, thể dục aerobic, điền kinh, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian…, đặc biệt là môn bơi) để tăng cường giáo dục thể chất, nâng cao sức khoẻ, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong trường học, đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc triển khai các hoạt động giáo dục thể chất, thể thao trường học một cách thường xuyên trong nhà trường là tiêu chí cơ bản để cơ quan quản lý giáo dục các cấp đánh giá thi đua lĩnh vực công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học hàng năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống thu hồi nước đa tầng.

Hệ thống thu hồi nước đa tầng cho vùng biển đảo

GD&TĐ - Hệ thống cung cấp nguồn nước sạch ổn định với hiệu suất hơn 1,2 lít/m²/giờ, đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản như uống, nấu ăn và vệ sinh cho các hộ gia đình hoặc cộng đồng nhỏ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại trình diễn kỹ năng pha chế đồ uống tại Ngày hội hướng nghiệp - việc làm năm 2025 do UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) tổ chức. Ảnh: PV

Hấp dẫn nghề pha chế

GD&TĐ - Với ưu điểm thời gian học nghề ngắn từ 3 - 6 tháng, chú trọng thực hành hơn lý thuyết, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường lao động nên nghề pha chế đang được ưa chuộng, thu hút nhiều học viên.

Bếp ăn của Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương.

Bài cuối: Dấu hỏi về sự minh bạch

GD&TĐ - Tại một số bếp ăn bệnh viện công lập Thanh Hóa, quá trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đang bị đặt dấu hỏi lớn về sự thiếu minh bạch.